Quỹ Nhà ở quốc gia: Đa dạng nguồn vốn, quản lý minh bạch; Hà Nội - "Đầu tàu" quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP; Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Tổ chức nghiêm túc, đề thi sát chương trình mới; Siết kiểm soát hóa chất “phù phép” thực phẩm; Cần quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm trật tự đô thị; Từ nghị trường đến thực tiễn Thủ đô: Chuyển biến sau các phiên giải trình - Bài cuối: Chủ động ứng phó thiên tai, quản lý chặt chẽ đê điều… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 9-6-2025.
Quỹ Nhà ở quốc gia:
Đa dạng nguồn vốn, quản lý minh bạch
Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội vừa được Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025, được thực hiện trong 5 năm, là thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia.
“Luật Nhà ở hiện hành chưa có một quỹ tài chính dành riêng cho phát triển nhà ở xã hội. Việc thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia với nguồn vốn đa dạng là điểm mới vượt trội tạo nguồn lực tập trung để hỗ trợ dự án nhà ở xã hội”, luật sư Nguyễn Văn Đỉnh nêu.
Đến nay, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết. Nội dung dự thảo tập trung vào các điều khoản được Quốc hội giao, trong đó có các quy định về Quỹ Nhà ở quốc gia.
Hà Nội - "Đầu tàu" quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ năm 2019 đến nay, không chỉ tiên phong trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với hơn 3.300 sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng, Hà Nội còn thể hiện rõ trách nhiệm và vai trò "đầu tàu" trong hỗ trợ các tỉnh, thành phố quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền.
Những ngày đầu tháng 6-2025, tại khu vực đường Nguyễn Bặc, thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), sự kiện “Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên” thu hút đông đảo người dân, du khách.
Tham gia sự kiện, anh Nguyễn Văn Thông - đại diện Công ty TNHH Hoa Ban (tỉnh Lai Châu) chia sẻ: “Chúng tôi mang tới nhiều sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu - loại cây sinh trưởng tự nhiên trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt của vùng núi Tây Bắc”.
Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội:
Tổ chức nghiêm túc, đề sát chương trình mới
Tại hội nghị thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 diễn ra trưa 8-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đề thi vào lớp 10 bám sát chương trình mới, có ý nghĩa giáo dục. Từ ngày 4-7 đến 6-7 thí sinh sẽ biết điểm thi và điểm chuẩn.
Về công tác ra đề thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, đề thi các môn bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng, ma trận đã công bố, phù hợp mục tiêu kỳ thi.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định: "Không có chuyện chấm lỏng, chấm chặt. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là bảo đảm tổ chức chấm thi an toàn, nghiêm túc, khách quan".
Siết kiểm soát hóa chất “phù phép” thực phẩm
Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc bị phanh phui liên quan đến sử dụng hóa chất độc hại trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là trong sản xuất giá đỗ.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) khẳng định, việc sử dụng giá đỗ tẩm hóa chất 6-BAP là cực kỳ nguy hiểm. Vì giá đỗ được ngâm hóa chất rồi bán ra chỉ sau 24 giờ nên chất độc thâm nhập trực tiếp vào cơ thể, có thể gây ra ngộ độc cấp tính và tổn thương lâu dài cho tế bào.
Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới, hóa chất 6-BAP có rao bán trên sàn thương mại điện tử Tiki với giá 1,1 triệu đồng cho mỗi chai 25g.
Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ vá lại hàng loạt “lỗ hổng chết người” trong quản lý hóa chất.
Phường Bưởi (quận Tây Hồ):
Cần quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm trật tự đô thị
Tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Bưởi (quận Tây Hồ) đang diễn ra phức tạp, đòi hỏi chính quyền địa phương tiếp tục mạnh tay xử lý.
Ông Trần Văn Thi (ở ngõ 18 phố Võng Thị) bất bình nói: “Tôi thấy ý thức của các hộ kinh doanh ở tuyến phố này cũng như nhiều tuyến phố lân cận đều rất kém, tự ý biến vỉa hè, lòng đường thành chỗ kinh doanh, bãi đỗ xe”.
“Do ý thức của người dân chưa cao nên thường xuyên tái phạm khi lực lượng chức năng đi khỏi. Trước thông tin báo chí nêu, UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý”, Chủ tịch UBND phường Bưởi Đặng Văn Hồi nói.
Từ nghị trường đến thực tiễn Thủ đô: Chuyển biến sau các phiên giải trình
Bài cuối: Chủ động ứng phó thiên tai, quản lý chặt chẽ đê điều
Sau cơn bão Yagi (bão số 3), các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã tập trung chất vấn về công tác quản lý đê điều, nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạn chế thiệt hại do thiên tai ngày càng phức tạp trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Văn Quyến cho biết, ngay từ đầu năm 2025, Sở đã triển khai rà soát toàn diện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai, đồng thời tổng kết, đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật, xác định rõ những điểm vướng mắc khi áp dụng thực tế.
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Minh Tuân cho rằng, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật và pháp lý, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng là yếu tố quyết định thành công trong bảo vệ đê điều.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.