Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình trên toàn quốc

Tuệ Diễm| 04/03/2016 20:29

(HNMO)- Ngày 4-3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghi triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016-2020.

Phòng khám bác sĩ gia đình tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh


Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Mô hình bác sĩ gia đình ở nước ta hiện nay còn nhỏ lẻ, hoạt động tản mạn, hoạt động chưa cao. Trong giai đoạn 2016-2020 nước ta cần nhân rộng mô hình gia đình trên toàn quốc bởi lý do: Mô hình bác sĩ gia đình sẽ đưa bác sĩ gần dân nhất, chăm sóc sức khỏe và lối sống lành mạnh cho dân. Mặt khác, phát hiện sớm bệnh tật không có biến chứng, cuối cùng bác sĩ gia đình giúp điều trị các bệnh đơn giản, không chuyển lên tuyến trên tránh mất thời gian và giảm quá tải bệnh viện”.

Bác sĩ gia đình là bác sĩ đa khoa, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh, có mối quan hệ lâu dài và bền vững với người bệnh, biết rõ sức khỏe bệnh nhân. Mô hình bác sĩ gia đình hiện đã được xây dựng ở nhiều nước trên thế giới từ thế kỷ XX. Năm 1998, dự án phát triển đào tạo bác sĩ gia đình tại Việt Nam với sự tài trợ của quỹ CMD được Bộ Y tế phê duyệt.

Đến nay nước ta đã có 500 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 70 bác sĩ định hướng gia đình đã được đào tạo. Phần lớn bác sĩ gia đình đã về làm việc tại tuyến quận, huyện. Hoạt động mô hình bác sĩ gia đình của nước ta còn quá mới, chưa được quan tâm chính đáng, chưa hình thành chức danh bác sĩ gia đình ở các cơ sở y tế, hoạt động tản mạn, bất cập.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đặt nhiều kỳ vọng vào mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 – 2020. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để TP Hồ Chí Minh nói riêng và các bệnh viện thành phố lớn thực hiện giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho toàn dân. Bí thư Đinh La Thăng kiến nghị Bộ Y tế cần sớm có chỉ tiêu cụ thể về số người dân tham gia khám chữa bệnh tại các phòng khám bác sĩ gia đình, hoàn thiện cơ chế chính sách, nhân lực và cơ sở vật chất cho phòng khám bác sĩ gia đình.

 TP Hồ Chí Minh đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố có chất lượng sống, văn minh hiện đại nghĩa tình, để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân không thể thiếu công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong đó, mô hình bác sĩ gia đình đã được thế giới ghi nhận và triển khai thành công, người dân được chăm sóc tốt và theo dõi sức khỏe kĩ càng.

Trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Đinh La Thăng cam kết thành phố sẽ tạo điều kiện hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để triển khai thành công và nhân rộng mô hình này. Thành phố sẽ chỉ đạo Sở Y tế thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để thực hiện các giải pháp nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trước đó, Bí thư Đinh La Thăng cũng đã tiếp thu ý kiến của GS.BS Trần Đông A, về mong muốn sớm đẩy nhanh đề án xây dựng mô hình bác sĩ gia đình cho TP Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện cho người dân chăm sóc sức khỏe và giảm quá tải tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình trên toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.