Công nghệ

Sau tháng 9-2024, triển khai quy hoạch lại băng tần 2G

Châu Anh 06/09/2023 21:30

Trả lời câu hỏi về lộ trình tắt sóng công nghệ cũ (2G) chiều nay 6-9, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, giấy phép tần số thiết lập mạng 2G cấp cho các nhà mạng sẽ hết hạn vào tháng 9-2024. Sau thời điểm này sẽ không cấp lại mà triển khai quy hoạch lại.

img_2412.jpg
Thứ trưởng Phạm Đức Long trả lời tại họp báo. Ảnh: Đức Huy

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, để chuẩn bị cho việc tắt sóng, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng đã, đang xây dựng chính sách để chuẩn bị cho việc này. Trong đó, nhà mạng sẽ có chính sách hỗ trợ máy đầu cuối hoặc cước thuê bao để khách hàng chuyển đổi…

“Việc tắt sóng 2G chắc chắn thực hiện theo nguyên tắc, nhà mạng không để cho người dân mất liên lạc”, Thứ trưởng Phạm Đức Long khẳng định.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, từ ngày 1-7-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quy định cấm nhập khẩu với điện thoại 2G. Việc dừng nhập khẩu máy 2G đã được thực hiện 3 năm, do vậy đang ở thời điểm chu kỳ cuối của dùng thiết bị này, người dùng sẽ chuyển sang thay thế, nâng cấp máy điện thoại mới… góp phần hạn chế số lượng người dùng máy 2G…

Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan chức năng triển khai thanh tra ở các địa phương về tình trạng nhập thiết bị máy điện thoại 2G không chính thức trên thị trường. Từ đó, có giải pháp xử lý để bảo đảm đến thời điểm tháng 9-2024 khi hết giấy phép tần số sẽ không còn máy 2G. Mục tiêu của việc này nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đưa hoạt động của người dân lên môi trường số.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng nhấn mạnh, mặc dù đến thời điểm đó không còn máy 2G nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông đang bàn và có thể sẽ phải tiếp tục duy trì sóng 2G thêm một thời gian. Việc này để phục vụ cho các máy 4G nhưng không sử dụng thoại và tin nhắn trên mạng 4G mà trên mạng 2G và 3G…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau tháng 9-2024, triển khai quy hoạch lại băng tần 2G

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.