Kinhtedothi-Chương trình hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng xây dựng vườn cà phê chất lượng cao đang được triển khai tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến phát triển kinh tế bền vững.
Ngày 26/2, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức ra quân lao động, sản xuất đầu năm 2026 tại thôn Ngọc Leang và các thôn trên địa bàn xã.
Dịp này, khoảng 300 người gồm lãnh đạo xã, cán bộ chuyên môn, lãnh đạo các thôn, người dân và học sinh của 3 trường trên địa bàn đã tham gia đóng bầu 300.000 cây cà phê giống Catimor (cà phê chè) tại vườn ươm.
Trước đó, sau 3 tháng ươm tại vườn ươm trung tâm của xã, cây giống đạt chiều cao khoảng 7 cm đã được vận chuyển về các vườn ươm thôn để tổ chức đóng bầu.
Tại điểm đóng bầu, các nhóm nhanh chóng phân công công việc, phối hợp cấy cây vào từng bầu đất. Các khay cây được chuyền tay liên tục giữa các khu vực để bảo đảm tiến độ. Người lớn trực tiếp hướng dẫn học sinh từng thao tác nhằm tránh làm tổn thương bộ rễ cây.
“Chúng tôi rất phấn khởi, tích cực cấy cây vào bầu và sẽ chăm sóc thật tốt, đồng thời chuẩn bị đất cho vụ mùa sắp tới. Hy vọng những cây cà phê đặc sản này sẽ giúp bà con vươn lên làm giàu” – bà Y Thím (thôn Ngọc Leang) bày tỏ.
Không khí lao động rộn ràng, khẩn trương nhưng vẫn trật tự, tất cả cùng quyết tâm hoàn thành 300.000 bầu cây ngay trong ngày ra quân. Hoạt động này cũng được xem như đợt tập huấn thực tế về kỹ thuật ươm, đóng bầu và chăm sóc cây giống, giúp người dân nắm vững quy trình để sau này chủ động tự ươm cây, bảo đảm nguồn giống phục vụ sản xuất của gia đình.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Dương Đăng Khoa, từ khi bộ máy xã mới đi vào hoạt động, địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, trọng tâm là xây dựng các vườn cây có giá trị.
Trong đó, chương trình “Ươm mầm tương lai – phát triển cây trồng bền vững” nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và doanh nghiệp. Mô hình này chủ yếu hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng trên địa bàn – chiếm khoảng 95% dân số – phát triển sản xuất.
Tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với thông điệp không nhận hoa chúc mừng mà xin nhận cây giống để bổ sung cho chương trình, địa phương đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.
Từ nguồn kinh phí tiếp nhận, xã đã mua 1 tấn hạt giống cà phê, qua đó ươm được khoảng 1 triệu cây giống và sẽ cấp phát miễn phí cho người dân phục vụ sản xuất.
Ông Khoa nhấn mạnh, việc khoảng 300 người cùng tham gia đóng bầu cây giống thể hiện tinh thần hợp lực kiến tạo vườn cây giá trị cho đồng bào Xơ Đăng. Sau lễ ra quân, xã Tu Mơ Rông sẽ tiếp tục vận chuyển 830.000 cây giống còn lại từ vườn ươm trung tâm xuống đóng bầu tại vườn ươm của 12 thôn trên địa bàn, sẵn sàng nguồn giống để cấp miễn phí cho người dân trồng mới trong mùa mưa năm 2026.
“Địa phương kỳ vọng, với sự chuẩn bị bài bản từ khâu ươm giống đến đóng bầu, chăm sóc và phân bổ đồng đều về các thôn, các vườn cà phê sẽ phát triển ổn định, từng bước hình thành vùng cà phê chất lượng cao, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân trong những năm tới” – ông Khoa chia sẻ.
Trước đó, tháng 11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã thăm mô hình ươm giống cà phê cung cấp miễn phí cho người dân xã Tu Mơ Rông.
Ông đánh giá cao cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật và gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.