Xã hội

Hỗ trợ cho các nạn nhân bom mìn tại 2 xã Sơn Tịnh và Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Quỳnh Dương 24/07/2026 - 21:47

Ngày 24-7, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã phối hợp với UBND 2 xã Sơn Tịnh và Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco tổ chức Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, đồng thời trao hỗ trợ sinh kế và kinh phí sửa chữa nhà ở cho các nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đợt 1 năm 2026.

img_1784877438171_1784884948588.jpg
Trung tướng Nguyễn Đức Soát trao hỗ trợ cho các nạn nhân bom mìn xã Sơn Tịnh. Ảnh: Văn Hiền

Tổng số tiền cho chương trình là 330 triệu đồng. Trong đó, 30 nạn nhân bom mìn được hỗ trợ 6 triệu đồng/người, 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ sửa nhà với mức 30 triệu đồng/hộ.

Phát biểu tại các buổi trao quà hỗ trợ ở hai xã Sơn Tịnh và Đông Sơn, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cho biết, mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại vẫn là thách thức lớn đối với sự phát triển của đất nước, đe dọa tính mạng người dân, cản trở sản xuất và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quỳnh Dương.
Trung tướng Nguyễn Đức Soát phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quỳnh Dương

Theo Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam được thành lập năm 2014 nhằm huy động sức mạnh toàn xã hội tham gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Hơn 12 năm hoạt động, Hội đã xây dựng mạng lưới hàng nghìn hội viên, triển khai hơn 40 chương trình tuyên truyền, hỗ trợ sinh kế tại 28 tỉnh, thành phố, ưu tiên các địa bàn ô nhiễm bom mìn nặng và có nhiều nạn nhân khó khăn.

Đến nay, hơn 6.000 nạn nhân bom mìn đã được hỗ trợ bằng nhiều hình thức như sinh kế, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh, tặng xe đạp cho học sinh, hỗ trợ đột xuất sau các vụ tai nạn bom mìn và nhiều hoạt động nhân đạo khác. Đồng thời, các chương trình truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn đã góp phần nâng cao nhận thức, giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong cộng đồng.

Đánh giá cao sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm, Trung tướng Nguyễn Đức Soát đặc biệt biểu dương Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động huy động nguồn lực, chăm lo hiệu quả cho nạn nhân bom mìn. Trong 10 năm qua, Trung ương Hội và Hội tỉnh đã phối hợp thực hiện 12 đợt hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng. Nhiều mô hình sinh kế phát huy hiệu quả, giúp các hộ gia đình cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo.

img_9766.jpg
Trung tướng Nguyễn Đức Soát trao hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn. Ảnh: Quỳnh Dương

Trung tướng Nguyễn Đức Soát bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Hội để hỗ trợ nhiều hơn nữa các nạn nhân bom mìn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lan tỏa tinh thần nhân văn, hướng tới mục tiêu vì cuộc sống bình yên và sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân nhấn mạnh, chiến tranh đã đi qua rất lâu, nhưng Quảng Ngãi vẫn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm bom mìn với diện tích hơn 225.000 ha. Từ sau ngày giải phóng đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, 2.600 trường hợp bị thương.

Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng quân đội, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi đã vận động các nguồn lực xã hội được tổng số tiền hơn 1,88 tỷ đồng (trong đó Trung ương Hội hỗ trợ gần 1 tỷ đồng) để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà, trao sinh kế cho nhiều nạn nhân và tổ chức các đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

img_1784869462599_1784870752698.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quỳnh Dương

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân mong muốn các gia đình nhận hỗ trợ lần này sẽ khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn sinh kế và nhà ở để phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, ông đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục quan tâm, giám sát việc sử dụng nguồn hỗ trợ, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Một số hình ảnh của chương trình:

Căn bếp nhà ông Nguyễn Lưu được sửa chữa bằng tiền hỗ trợ của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Ảnh: Quỳnh D
Căn bếp nhà ông Nguyễn Lưu được sửa chữa bằng tiền hỗ trợ của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Dương
img_20260724_171024.jpg
Các đoàn viên xã Đông Sơn tham gia chương trình giao lưu, tìm hiểu kiến thức phòng chống bom mìn. Ảnh: Quỳnh Dương
Đoà
UBND xã Đông Sơn trao quà lưu niệm cho Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Quỳnh Dương
Đoàn công tác Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn đến thăm nhà các nạn nhân. Ảnh: Quỳnh Dương.
Đoàn công tác Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn đến thăm nhà các nạn nhân. Ảnh: Quỳnh Dương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hỗ trợ cho các nạn nhân bom mìn tại 2 xã Sơn Tịnh và Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.