Chính trị

Quận Tây Hồ: Đón trên 60.000 lượt khách tham quan các di tích lịch sử trong dịp Tết Nguyên đán

Hương Ly 15/02/2024 18:00

Trong các ngày từ 9-2 đến 14-2, các điểm di tích trên địa bàn quận Tây Hồ đón trên 60.000 lượt khách đến tham quan, gấp đôi so với năm 2023. Riêng đêm Giao thừa, lượng khách đến phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, các di tích lịch sử khác trên địa bàn quận lên đến hơn 10.000 người.

Ngày 15-2, quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

th-qc-hop-.jpg
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác phục vụ Tết Giáp Thìn 2024.

Theo thống kê, một số di tích có lượng khách đến lễ đầu xuân lớn như: Phủ Tây Hồ đón trên 20.000 lượt du khách, chùa Vạn Niên đón hơn 8.000 lượt khách, chùa Trấn Quốc bình quân mỗi ngày đón từ 2.000 -3.000 lượt khách, trong đó có 32% du khách người nước ngoài. Đặc biệt, đêm Giao thừa, tại khu vực quận tổ chức Lễ hội ánh sáng, đã thu hút hơn 80.000 người đến xem. Riêng khu vực Thung lũng hoa thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ mở của miễn phí, đón hơn 5.000 du khách.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cũng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, 100% đối tượng chính sách, người có công và bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng được chi trả quà Tết qua tài khoản. Tổng số quà đã trao là 15.128 suất, với số tiền hơn 9,52 tỷ đồng.

UBND quận cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” Xuân Giáp Thìn năm 2024, trao tặng 150 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 2 triệu đồng) do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ tài trợ tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận; bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có Tết.

th-phu-tay-ho-.jpeg
Phủ Tây Hồ đón trên 20.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
th-tran-quoc-3-.jpg
th-tran-quoc-2.jpg
Chùa Trấn Quốc và các di tích lịch sử khác trên địa bàn quận Tây Hồ đã đón hơn 10.000 lượt người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Thống kê cũng cho thấy, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tổng giá trị cây hoa trên địa bàn quận tiêu thụ được khoảng 180 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Các điểm chợ hoa xuân được sắp xếp theo đúng quy định. Hoạt động trông giữ xe tại các địa điểm công cộng được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đáng chú ý, các đội cấp cứu tham gia trực 24/24 giờ đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh. Trong dịp Tết, trên địa bàn quận không để xảy ra ngộ độc thức ăn đường phố. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy và văn minh đô thị được tăng cường, góp phần để nhân dân và du khách vui xuân, đón Tết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ: Đón trên 60.000 lượt khách tham quan các di tích lịch sử trong dịp Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.