Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quan tâm phát triển đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer

ANHTHU| 18/09/2006 07:24

Ngày 17-9, Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 68/CT-TƯ của Ban Bí thư về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer đã diễn ra tại thành phố Cần Thơ.

Ngày 17-9, Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 68/CT-TƯ của Ban Bí thư về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer đã diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì.

Tây Nam Bộ hiện có 12 tỉnh và 1 thành phố, dân số gần 17 triệu người , trong đó gần 1,2 triệu là người dân tộc Khmer. Đồng bào Khmer Nam bộ có truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời với các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Chỉ thị 68 ban hành đã đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, đồng bào Khmer và sư sãi, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng và an ninh trong vùng. Từ năm 2001 đến nay, các tỉnh, thành phố Tây Nam bộ đã đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng 207 xã và 44 trung tâm cụm xã vùng đồng bào Khmer, tạo điều kiện cho đồng bào và sư sãi trùng tu xây dựng 108 chùa, hỗ trợ nhà ở ổn định cho trên 60.000 hộ Khmer nghèo, trên 100.000 lượt được hỗ trợ đời sống và vốn sản xuất trên 150 tỷ đồng, một số nơi xây dựng được mô hình xóa đói giảm nghèo, không còn hộ đói, giải quyết việc làm cho chục ngàn lao động, đồng bào Khmer được chăm sóc y tế và nâng cao giáo dục, trên 80% hộ có phương tiện nghe nhìn, được học chữ Khmer...

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, các Bộ ngành và lãnh đạo các tỉnh thuộc miền Tây Nam bộ về kết quả thực hiện Chỉ thị 68/CT-TƯ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm phát triển đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer. Việc ban hành Chỉ thị 68 phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của cán bộ, đồng bào dân tộc Khmer, tạo sinh khí phấn khởi trong vùng, nhất là đã giúp các đồng bào dân tộc đã phát huy được truyền thống đoàn kết dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào và sư sãi được nâng cao, đồng bào Khmer đã nỗ lực phấn đấu vượt khó làm giàu, biết vận dụng kết hợp khuyến nông, khuyến ngư để giúp các đồng bào dân tộc khác vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, các địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm cơ bản về đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào. Đồng thời, các Bộ, ban ngành và địa phương phải thực hiện tốt các chính sách dân tộc, chính sách cho người có công với cách mạng, thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, chủ động trong công tác xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện có việc làm ổn định; đặc biệt ưu tiên giải quyết cho đồng bào vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, thực hiện tốt công tác khuyến nông - khuyến ngư và hướng dẫn cách làm ăn, sản xuất cho đồng bào, thực hiện tốt vấn đề y tế, giáo dục... xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.

Hội nghị dự kiến kết thúc ngày 18-9.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan tâm phát triển đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.