Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Long Biên: Chủ động mọi tình huống, bảo đảm an toàn và thành công cho cuộc bầu cử

Hiền Lương| 23/05/2021 11:40

(HNM) - Ngày 22-5, khi chỉ còn ít giờ nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu, các cán bộ chủ chốt của quận Long Biên vẫn tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị. Quá trình chuẩn bị khoa học, bài bản và chủ động mọi tình huống là cơ sở để quận bảo đảm an toàn và thành công cho cuộc bầu cử.

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận.

Hàng chục đầu việc được Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử từ quận xuống phường tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ. Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên Nguyễn Thế Thạch khẳng định: “Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, quận đã quán triệt rõ tới từng đồng chí cán bộ chủ chốt tinh thần tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong mọi lúc, mọi nơi”.

Theo dõi sát sao và nhiều lần trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại quận Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhìn nhận, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Bầu cử quận Long Biên luôn chủ động, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng, toàn diện và từ sớm trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử.

Thực vậy, Quận ủy, UBND quận, Ủy ban Bầu cử của quận đã ban hành 36 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung liên quan. Quận đã giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; tiếp nhận 63 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận. Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử quận và 8 ban bầu cử quận, các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách phường theo dõi sát sao từng khu vực, từng điểm bầu cử. Hằng tuần, Thường trực Quận ủy nghe Ủy ban Bầu cử quận báo cáo kết quả và định hướng tuần kế tiếp. Ban Chỉ đạo bầu cử quận duy trì chế độ giao ban định kỳ... gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất.

Tính đến ngày 22-5-2021, toàn bộ mốc thời gian quan trọng tổ chức bầu cử đã được quận Long Biên hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn, như: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1 sớm trước 13 ngày, thành lập 8 ban bầu cử đại biểu HĐND quận sớm trước 17 ngày, thành lập 142 tổ bầu cử với tổng số 2.723 thành viên sớm trước 12 ngày...

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử là một trong những dấu ấn nổi bật được quận Long Biên triển khai với 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1-2021. Mỗi giai đoạn, quận đều xác định nội dung tuyên truyền cụ thể phù hợp với hình thức đa dạng, phong phú, nhiều tầng, nhiều lớp đan xen, mật độ thích hợp và có sức thuyết phục, hiệu triệu cao. Đối với tuyên truyền trực quan, Long Biên đã thiết kế trên 300 banner tại các tuyến phố chính; hàng loạt cụm pa nô lớn; cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ từ quận xuống từng tổ dân phố...

Từ ngày 10-4, danh sách 208.674 cử tri đã được niêm yết công khai tại 141 khu vực bỏ phiếu. Để bảo đảm mọi việc diễn ra thông suốt, chất lượng, hiệu quả, quận Long Biên đã tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho 100% thành viên, cá nhân tham gia các cơ quan phụ trách bầu cử...

Đáng chú ý, quận đã xây dựng kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử tại 141/141 khu vực bỏ phiếu; thực hiện việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trước khi tổ chức bỏ phiếu; hướng dẫn phân luồng đi vào và đi ra, khoảng cách giữa các cử tri khi bỏ phiếu, bố trí các bàn ghế, chỗ ghi phiếu bảo đảm khoảng cách phù hợp. Đồng thời, có phương án bố trí đầy đủ hòm phiếu phụ và con dấu bảo đảm chủ động trong các diễn biến của dịch Covid-19. Quận cũng đã có chỉ đạo cụ thể tới từng thành viên các tổ bầu cử và có sự phân công thành viên đến nhà các trường hợp cử tri bị cách ly để thực hiện phương án bầu cử theo đúng quy trình về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các khu vực bầu cử sẽ được lắp rạp có mái che để cử tri ngồi bảo đảm giãn cách; tổ chức khu vực kiểm soát chặt chẽ việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn. Đồng thời, Ủy ban Bầu cử quận cũng chỉ đạo việc vận động nhân dân đi bầu cử theo giờ, trừ trường hợp đặc biệt...

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, cán bộ và nhân dân quận Long Biên tự tin ghi dấu ấn tại cuộc bầu cử, góp phần vào thành công chung của thành phố và cả nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên: Chủ động mọi tình huống, bảo đảm an toàn và thành công cho cuộc bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.