Chính trị

Quận Hoàn Kiếm hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ

Hương Ly 07/03/2024 - 19:46

Chiều 7-3, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025).

Báo cáo cho thấy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, kế thừa và phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành và cả hệ thống chính trị của quận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, từng bước thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, hướng tới mục tiêu xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

hk-qc-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Quận ủy đã ban hành và tổ chức triển khai 7 chương trình công tác, 33 đề án toàn khóa. Đến nay, quận đã hoàn thành 31/38 nhiệm vụ, trong đó có 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Quận Hoàn Kiếm phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo theo đúng tinh thần của Chỉ thị 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

hk-a-dinh-.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu kết luận.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của toàn Đảng bộ trong việc triển khai công tác xây dựng Đảng giai đoạn vừa qua. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thời gian tới, đồng chí Vũ Đăng Định đề nghị các cấp ủy nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này và chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết thống nhất; tập trung chỉ đạo triển khai các công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, nhất là các chỉ tiêu khó hoàn thành để có các giải pháp chỉ đạo cụ thể, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.