Đô thị

Quận Hai Bà Trưng: Tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng

Đình Hiệp 18/01/2024 - 19:17

Chiều 18-1, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận năm 2024.

tk-4(2).jpg
Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023 là năm công tác giải phóng mặt bằng của quận đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, quận triển khai công tác giải phóng mặt bằng 20 dự án, gồm: 2 dự án trọng điểm do Bộ Công an làm chủ đầu tư; 11 dự án do UBND quận làm chủ đầu tư; 7 dự án do các chủ đầu tư khác thực hiện. Đồng thời, quận thực hiện nhiều phần việc khác để chuẩn bị đầu tư; đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, trụ sở, trường học...

tk-3.jpg
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2023.

Trong đó, để phục vụ dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, cần thực hiện thu hồi khoảng 3.677,30m2 đất (không bao gồm diện tích đất ngõ đi ngõ Hàng Lọng); tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 57 chủ sử dụng nhà, đất thuộc phường Nguyễn Du (trong đó có 54 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức).

Tại thời điểm bắt đầu triển khai công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng cuối tháng 6-2023, do một số thông tin, tài liệu pháp lý dự án chưa được phép công khai nên còn nhiều người dân thuộc diện bị thu hồi đất chưa hợp tác với chính quyền địa phương trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, phản đối thực hiện dự án.

Sau gần 6 tháng quyết liệt tổ chức thực hiện kết hợp với tuyên truyền, đối thoại, vận động, thuyết phục các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra với 100% người dân đồng tình với phương án đền bù và chấp hành di chuyển để bàn giao mặt bằng.

“Chưa có dự án đền bù, giải phóng mặt bằng nào trên địa bàn quận nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung có quy mô tương tự hoàn thành trước thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo thu hồi đất (28-6-2023) như dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội” – Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Trong năm 2023, bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được, quận vẫn còn một số dự án chậm, chưa đạt tiến độ đề ra, chủ yếu do tình trạng khiếu nại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Từ thực tế, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị liên quan cần xác định công tác giải phóng mặt bằng là việc làm khó, phức tạp. Do đó, cần sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

tk-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, các đơn vị quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân, đi đôi với công khai, minh bạch chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, tài liệu pháp lý của dự án... nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng: Tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.