Kinh tế

Năm 2023, tổng thu ngân sách quận Hai Bà Trưng đạt trên 12.515 tỷ

Đình Hiệp 10/01/2024 17:27

Chiều 10-1, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả nổi bật của quận là thu ngân sách năm 2023 đạt 103% dự toán thành phố giao, là một trong những quận có số thu ngân sách nhà nước cao trong 30 quận, huyện, thị xã.

a-2.jpg
Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" tặng Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận theo chương trình công tác đề ra và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ.

Cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI; sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện 6 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy gắn với 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

a-4.jpg
Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam trao tặng Giấy khen cho các tổ chức Đảng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023.

Quận đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và vượt so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn quận đến ngày 28-12-2023 là 12.515 tỷ 266 triệu đồng, đạt 103% dự toán giao. Công tác quản lý trật tự xây dựng cũng đã từng bước đi vào nề nếp, đạt được kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục được giữ vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm túc.

a-5.jpg
Các đồng chí lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao tặng Giấy khen cho các tổ chức Đảng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023.

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2023 quận đã thành lập được 8 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu thành phố giao năm 2023, góp phần hoàn thành sớm chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời kết nạp 7 đảng viên là học sinh ưu tú của các trường THPT thuộc quận. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

a-1.jpg
Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; tiến tới chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên cơ sở đó, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; tổ chức thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn quận đảm bảo tiến độ.

Đồng thời, các cấp uỷ làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2023, tổng thu ngân sách quận Hai Bà Trưng đạt trên 12.515 tỷ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.