Xã hội

Quận Đống Đa có 115 hòm thư tiếp nhận ý kiến của người dân

Nguyệt Ánh 28/09/2023 - 17:27

Trên địa bàn quận có 115 hòm thư góp ý đặt công khai tại bộ phận "một cửa" của quận, trụ sở Đảng ủy, UBND phường và nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư. Qua hòm thư góp ý đã kịp thời nắm bắt những ý kiến, dư luận trong nhân dân...

Ngày 28-9, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm triển khai, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn quận Đống Đa”.

da.jpg
Quảng cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, toàn quận đã tổ chức 314 cuộc đối thoại trực tiếp, giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; giữa chủ tịch UBND phường với nhân dân. Trên địa bàn quận có 115 hòm thư góp ý đặt công khai tại bộ phận "một cửa" của quận, trụ sở Đảng ủy, UBND phường và nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư.

Qua hòm thư góp ý đã kịp thời nắm bắt những ý kiến, dư luận trong nhân dân để kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên môn giải quyết, giải trình kịp thời những vướng mắc, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.

Sau 10 năm thực hiện, cơ bản các cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường đã từng bước đưa công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hoạt động nền nếp, thường xuyên, ngày càng đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý, đảm bảo đúng theo quy định, công khai, dân chủ, phân công rõ người, rõ việc, rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, nhờ đó, đã tạo niềm tin trong nhân dân với Đảng, chính quyền quận.

da-2.jpg
Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, từ thực tiễn công tác, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong việc nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn quận.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở Hoàng Mạnh Dũng chia sẻ về việc tăng cường công tác đối thoại, tiếp nhận, tiếp thu, giải quyết ý kiến của nhân dân theo thẩm quyền để nâng cao hiệu quả góp ý xây dựng chính quyền; xem xét giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; thể hiện rõ trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách theo thẩm quyền, ngay từ cơ sở.

Còn Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa Hoàng Văn Tiến cho biết: Các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin phản ánh, nắm tình hình nhân dân. Hội đã cung cấp thông tin 1.429 tin, tham gia hòa giải 417 vụ; tham gia đóng góp 254 ý kiến trong công tác xây dựng Đảng…, góp phần vào củng cố xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn quận.

hnm.1cdn.vn-2023-09-28-_dong-da.jpg
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khẳng định, các tham luận, góp ý trao đổi tại hội nghị thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm, đánh giá kết quả đạt được kinh nghiệm trong thực tiễn, gắn với các nội dung cần quan tâm tại địa phương; đồng thời, chỉ ra những hạn chế và bài học kinh nghiệm cho thời gian tới.

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 218-QĐ/TƯ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc cung cấp thông tin; tăng cường đối thoại với nhân dân trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực nhằm giải quyết kịp thời nắm bắt, tiếp thu các ý kiến góp ý, tháo gỡ những vấn đề nổi lên, các khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa có 115 hòm thư tiếp nhận ý kiến của người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.