Thế giới

Quân đội Pháp bắt đầu rời Niger

Thương Nguyệt 10/10/2023 - 10:12

Ngày 10-10, nhóm binh sĩ Pháp đầu tiên bắt đầu rời Niger, chính thức đánh dấu tiến trình rút quân của Pháp khỏi quốc gia Tây Phi kể từ sau vụ đảo chính hồi tháng 7.

Theo AFP, chính quyền quân sự Niger thông báo, đoàn xe đầu tiên của quân đội Pháp sẽ rời quốc gia này dưới sự hộ tống của các lực lượng quốc phòng và an ninh Niger.

Tuyên bố của chính quyền quân sự Niger nêu rõ, Niamey và Paris đạt thỏa thuận rút quân sau một số cuộc trao đổi. Thời gian Pháp đưa toàn bộ binh sĩ rời Niger cũng đã được xác định với sự nhất trí chung.

Như vậy, hơn 2 tháng kể từ sau khi lật đổ Tổng thống Mohammed Bazoum, các lãnh đạo đảo chính đã đạt mục đích - yêu cầu Paris rút lực lượng.

untitled(1).png
Người ủng hộ đảo chính biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey, Niger. Ảnh: Reuters

Trước đó, Pháp cũng đã xác nhận quyết định rút toàn bộ lực lượng khỏi Niger, trong bối cảnh mối quan hệ với quốc gia Tây Phi xuống cấp nghiêm trọng kể từ sau vụ đảo chính. Theo kế hoạch, 1.400 binh sĩ quốc gia này sẽ rời Niger qua Benin ở phía Nam hoặc Cộng hòa Chad ở phía Đông.

Sau khi giành quyền điều hành đất nước, chính quyền quân sự Niger đã buộc phải cắt giảm 40% ngân sách chi tiêu năm 2023, dự kiến ​​ban đầu ở mức 3,29 nghìn tỷ franc CFA, xuống còn 1,98 nghìn tỷ. Nguyên nhân cắt giảm do tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế, khiến nền kinh tế của một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới càng thêm khó khăn.

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đều lên án vụ đảo chính quân sự tại Niger, đồng thời, áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt như đóng băng tài sản hoặc ngừng viện trợ. Các lệnh phong tỏa thương mại đã đẩy giá thực phẩm lên cao, gây thiếu hụt hàng hóa thiết yếu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Pháp bắt đầu rời Niger

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.