Từ sáng sớm đến tối muộn, cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng nhiều lực lượng ở cơ sở trên địa bàn phường Phú Thượng (Hà Nội) miệt mài rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đang góp phần đẩy nhanh chiến dịch 45 ngày đêm, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.
Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất
Ghi nhận tại Nhà văn hóa tổ dân phố Nhật Tảo 1 trong ngày 4-8, đông đảo người dân lần lượt mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và các giấy tờ liên quan để làm việc với tổ công tác. Trong hội trường, cán bộ tổ công tác trực tiếp đối chiếu hồ sơ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhập dữ liệu trên phần mềm "Thửa đất số", hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục. Với người cao tuổi hoặc không thể đi lại, cán bộ mang máy tính và hồ sơ đến tận nhà để xác minh, cập nhật thông tin.

Mỗi hồ sơ đều được kiểm tra kỹ trước khi đưa lên hệ thống. Những trường hợp còn thiếu giấy tờ hoặc có sai lệch thông tin đều được cán bộ giải thích, hướng dẫn bổ sung ngay, bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa chính xác từ đầu.
Sau giờ làm việc của người dân, các tổ công tác tiếp tục đến từng hộ gia đình để đối chiếu hồ sơ, cập nhật thông tin, tạo điều kiện để người dân không phải nghỉ làm hay đi lại nhiều lần. Không ít cán bộ, đoàn viên kết thúc công việc khi đã gần 23 giờ. Họ kiên trì hoàn thiện từng hồ sơ với quyết tâm không để chậm tiến độ của chiến dịch.

Bà Nguyễn Thị Phượng, cư dân phường Phú Thượng cho biết, nhờ tổ công tác đến tận nhà hướng dẫn nên việc cập nhật thông tin diễn ra thuận lợi. "Tôi già rồi nên các cháu đến tận nhà hướng dẫn. Làm như thế này vừa thuận tiện vừa yên tâm", bà Phượng nói.
Đợt cao điểm được phường Phú Thượng triển khai từ ngày 15-7 đến 30-8-2026, với mục tiêu hoàn thiện hồ sơ địa chính theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ phục vụ chuyển đổi số.
Theo ông Nguyễn Quang Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Thượng, chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn hóa hồ sơ địa chính và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai.

Ông Nguyễn Quang Ngọc cho biết, trước khi triển khai, toàn bộ cán bộ tham gia chiến dịch đã được tập huấn về chuyên môn, quy trình cập nhật hồ sơ và sử dụng phần mềm "Thửa đất số". Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng trực tiếp hướng dẫn để bảo đảm việc triển khai thống nhất trên toàn địa bàn.
Chung sức vì mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn
Theo ông Ngô Đức Anh, Tổ phó tổ dân phố Nhật Tảo 1, để bảo đảm tiến độ, tổ công tác đã thông báo lịch làm việc đến từng cụm dân cư, phát trên hệ thống loa truyền thanh để người dân chủ động chuẩn bị hồ sơ.
"Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là quyền lợi của người dân. Vì vậy, cán bộ trực tiếp xuống từng hộ để đối chiếu thông tin, hướng dẫn bổ sung hồ sơ còn thiếu và giải thích cụ thể để người dân yên tâm phối hợp; đồng thời cũng khuyến cáo người dân chỉ làm việc trực tiếp với tổ công tác, không cung cấp thông tin cho người lạ hoặc qua điện thoại", ông Đức Anh cho biết.

Trong chiến dịch lần này, lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích.
Chị Nguyễn Hiền Phương, đoàn viên Trường Tiểu học Phú Thượng, tham gia hỗ trợ tại tổ dân phố Nhật Tảo 1 và Nhật Tảo 2 cho biết, sau khi được tập huấn sử dụng phần mềm "Thửa đất số", các đoàn viên được phân công hướng dẫn người dân tra cứu thông tin thửa đất, đối chiếu dữ liệu, nhập thông tin lên hệ thống và hoàn thiện hồ sơ.
"Đối với người lớn tuổi hoặc chưa quen sử dụng thiết bị điện tử, chúng tôi hướng dẫn từng bước, giải thích cụ thể để người dân dễ thực hiện. Mỗi ngày có 3 đến 5 đoàn viên thường trực tại điểm hỗ trợ, có hôm làm việc đến đêm để kịp tiến độ nhưng ai cũng sẵn sàng vì đây là công việc có ý nghĩa lâu dài đối với người dân và chính quyền địa phương", chị Hiền Phương chia sẻ.

Là người trực tiếp đến cập nhật dữ liệu, ông Hoàng Minh Tiến, cư dân tổ dân phố Nhật Tảo 1 cho biết, ban đầu ông nghĩ việc rà soát sẽ khá phức tạp tuy nhiên hồ sơ được đối chiếu tại chỗ và cập nhật ngay lên hệ thống. "Tôi chỉ cần mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến, mọi thông tin đều được cán bộ đối chiếu và hướng dẫn ngay tại chỗ. Làm như vậy vừa nhanh, vừa thuận tiện, người dân không phải đi lại nhiều lần", ông Tiến chia sẻ.
Theo UBND phường Phú Thượng, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, người dân sẽ được phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn; cơ quan quản lý cũng có đầy đủ thông tin để điều hành, quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính chính xác, hiệu quả hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.