Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân năm 2026, ngày 1-8, UBND phường Phú Thượng (Hà Nội) tổ chức đợt 3 của chương trình tại Trường Tiểu học Phú Thượng.
Đây là đợt khám có quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay, dự kiến phục vụ hơn 3.000 người dân trong các ngày 1, 2, 8 và 9-8. Chương trình góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo người dân đã có mặt theo giấy mời để thực hiện các bước đăng ký, lấy mẫu xét nghiệm, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chụp X-quang và được tư vấn sức khỏe. Chỉ trong buổi sáng ngày 1-8, chương trình đã khám cho hơn 300 người dân.
Trước đó, vào đầu tháng 7, phường Phú Thượng đã tổ chức hai đợt khám sức khỏe cho khoảng 500 người thuộc các nhóm ưu tiên như trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi. Trên cơ sở kết quả đạt được, địa phương tiếp tục mở rộng quy mô, triển khai đợt khám thứ ba cho người dân trên toàn địa bàn.

Ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng cho biết, ngay sau khi hoàn thành hai đợt khám đầu tiên, UBND phường đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng phương án triển khai đợt khám quy mô lớn.
"Chúng tôi huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trạm Y tế phường là lực lượng nòng cốt, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bố trí đầy đủ đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cùng trang thiết bị cần thiết. Đồng thời, từng lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm công tác tổ chức diễn ra khoa học, an toàn, tạo thuận lợi nhất cho người dân đến khám", ông Bùi Thế Cường cho biết.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, quy trình khám được bố trí theo nguyên tắc một chiều, từ tiếp đón, lấy mẫu xét nghiệm, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chụp X-quang đến cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp giảm thời gian chờ đợi và nâng cao chất lượng phục vụ.
Cùng với đó, Công an phường bảo đảm an ninh trật tự; Ban Chỉ huy Quân sự hướng dẫn giao thông, trông giữ phương tiện; Đoàn Thanh niên hỗ trợ người dân tại các khu vực khám; các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, phát giấy mời và hướng dẫn người dân tham gia đúng lịch.

Trong quá trình diễn ra chương trình, lãnh đạo UBND phường, Trạm Y tế và Phòng Văn hóa - Xã hội đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức tại các khu vực khám, động viên đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng phục vụ; đồng thời thăm hỏi, trò chuyện với người dân, nhất là các cụ cao tuổi, khuyến khích duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh tật.
Là một trong những người đến khám từ sớm, ông Đỗ Văn Lai (69 tuổi, tổ dân phố Nam Thăng Long 6) đánh giá cao công tác tổ chức của địa phương. "Quy trình khám rất khoa học, các bác sĩ hướng dẫn tận tình nên dù số lượng người đến đông nhưng không phải chờ đợi lâu. Được khám sức khỏe tổng quát và tư vấn ngay tại địa phương giúp chúng tôi yên tâm hơn trong việc theo dõi sức khỏe của mình", ông Lai chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, bà Phạm Thị Hòa (75 tuổi, tổ dân phố Nam Thăng Long 2) cho biết đây là hoạt động rất thiết thực, đặc biệt đối với người cao tuổi. Theo bà, việc được khám sức khỏe định kỳ ngay tại địa phương giúp người dân thuận tiện hơn trong việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe.
"Các bác sĩ khám rất cẩn thận, hướng dẫn chu đáo từng bước nên chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Trước đây muốn khám tổng quát phải lên bệnh viện, nay được khám miễn phí ngay tại địa phương, vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm thời gian. Tôi mong chương trình sẽ được duy trì hằng năm để người dân, nhất là người cao tuổi, được theo dõi sức khỏe thường xuyên và phát hiện bệnh sớm", bà Hòa bày tỏ.

Theo lãnh đạo Trạm Y tế phường Phú Thượng, toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân, tạo cơ sở quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài, phục vụ công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe liên tục.
Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không chỉ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, chủ động và lấy người dân làm trung tâm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.