Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, UBND phường Phú Thượng vừa xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường học công lập trên địa bàn.
Theo phương án đề xuất, số đầu mối trường công lập sẽ giảm từ 6 xuống còn 3, tương đương giảm 50%, song vẫn giữ nguyên số cơ sở giáo dục, số lớp học và bảo đảm quyền lợi của học sinh.
Theo Đề án, đối với bậc mầm non, ba trường mầm non công lập hiện nay sẽ được tổ chức lại thành Trường Mầm non Phú Thượng theo mô hình trường một cấp học, đa cơ sở với 3 cơ sở giáo dục. Dự kiến, cơ sở hiện nay của Trường Mầm non Phú Thượng sẽ được lựa chọn làm cơ sở chính sau khi hoàn thành việc đánh giá các điều kiện về quản trị, hạ tầng số, an toàn trường học và khả năng phục vụ công tác hành chính.
Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Phú Thượng dự kiến có 52 nhóm, lớp với khoảng 1.701 trẻ.

Đối với bậc tiểu học, Trường Tiểu học Phú Thượng tiếp tục được giữ nguyên tổ chức và hoạt động với một cơ sở, quy mô dự kiến 40 lớp và 1.465 học sinh.
Điểm đáng chú ý của Đề án là việc tổ chức lại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Trường THCS Phú Thượng thành Trường Tiểu học và THCS Phú Thượng theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học. Nhà trường sẽ hoạt động trên 2 cơ sở, trong đó cơ sở hiện nay của Trường THCS Phú Thượng dự kiến được xác định là cơ sở chính.
Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn phường sẽ còn 3 trường công lập gồm Trường Mầm non Phú Thượng, Trường Tiểu học Phú Thượng và Trường Tiểu học và THCS Phú Thượng. Đề án khẳng định việc tổ chức lại không làm giảm số cơ sở giáo dục, số lớp học cũng như khả năng tiếp cận giáo dục của người dân trên địa bàn.
Song song với việc sắp xếp tổ chức trường học, Đề án cũng xây dựng phương án bố trí nhân sự theo hướng ổn định, phù hợp với vị trí việc làm. Toàn bộ giáo viên, nhân viên và người lao động tại các trường được sắp xếp sẽ được tiếp nhận nguyên trạng, cơ bản giữ ổn định đội ngũ và bố trí theo nhu cầu thực tế của từng nhà trường.

Đối với cán bộ quản lý dôi dư, địa phương sẽ rà soát để bố trí sang giảng dạy, công tác chuyên môn, điều động đến đơn vị có nhu cầu hoặc giải quyết chế độ theo quy định. Giáo viên và nhân viên được sắp xếp phù hợp với cơ cấu môn học, quy mô trường lớp; trường hợp thừa hoặc thiếu cục bộ sẽ thực hiện điều động, biệt phái theo quy định hiện hành.
Đề án cũng xác định rõ nguyên tắc bố trí cán bộ quản lý sau sắp xếp. Mỗi trường chỉ bố trí một Hiệu trưởng; số lượng Phó Hiệu trưởng được xác định theo quy định và quy mô của từng đơn vị. Việc lựa chọn nhân sự căn cứ vào tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, uy tín và yêu cầu quản trị của nhà trường sau sắp xếp; không thực hiện bình quân, chia đều chức danh hoặc mặc nhiên bố trí theo chức vụ đang đảm nhiệm trước khi sắp xếp.
Ông Đỗ Đình Sơn, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng cho biết, việc xây dựng Đề án được thực hiện trên cơ sở bám sát chủ trương của Trung ương, thành phố Hà Nội và yêu cầu thực tiễn của địa phương, hướng tới xây dựng hệ thống trường học tinh gọn, hiện đại và nâng cao chất lượng quản trị.
Theo ông Đỗ Đình Sơn, việc sắp xếp không đơn thuần là giảm đầu mối quản lý mà nhằm sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi của học sinh, giáo viên và người lao động. Quá trình triển khai sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định và theo lộ trình phù hợp để các trường sau sắp xếp sớm ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả ngay từ năm học 2026-2027.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.