Giáo dục

Phú Xuyên tuyên dương, khen thưởng nhà giáo tiêu biểu

Bạch Thanh 17/11/2023 - 17:14

Ngày 17-11, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2023; kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

lanh-dao-huyen(1).jpg
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các nhà giáo.

Tại buổi lễ, các đại biểu và thầy, cô giáo cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Với sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên trong sự nghiệp “trồng người”, đến nay, ngành Giáo dục huyện đạt nhiều thành tích. Toàn huyện có 63/88 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (71,5%).

Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn gần 97%. Năm học 2022-2023, toàn ngành có 2 giáo viên đoạt giải cấp quốc gia; 16 giáo viên đoạt giải cấp thành phố; có 156 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 968 cá nhân đạt Lao động tiên tiến và 567 cá nhân được công nhận đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99,8%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt gần 100%. Nhiều học sinh giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thành phố và các cuộc thi quốc gia, quốc tế…

tiet-muc-van-nghe.jpg
Học sinh biểu diễn văn nghệ tại lễ tuyên dương.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục - đào đạo được đẩy mạnh. Toàn ngành đang xây dựng đề án nâng cao chất lượng môn tiếng Anh và đầu tư thiết bị, phần mềm tin học, từng bước rút ngắn khoảng cách với giáo dục nội thành...

Với những kết quả đạt được, năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có 5 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố; 8 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 9 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh gửi lời chúc tốt đẹp và bày tỏ tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện; đồng thời mong muốn, thời gian tới, tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên tuyên dương, khen thưởng nhà giáo tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.