Đô thị

Phú Xuyên thống nhất phương án bồi thường giai đoạn 2 quốc lộ 1A

Bạch Thanh 26/01/2024 - 20:37

Chiều 26-1, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị thống nhất triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang quốc lộ 1A giai đoạn 2, đoạn qua giáo xứ Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên, trưởng các đơn vị, phòng, ban chuyên môn và đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Phú Mỹ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho rằng, việc chỉnh trang, mở rộng quốc lộ 1A trên địa bàn là nhiệm vụ cấp bách để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với tinh thần quyết liệt, huyện bảo đảm quyền lợi của người dân song cũng cương quyết thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, cản trở sự phát triển chung của huyện.

px-doi-thoai.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Giám đốc Trung tâm Quỹ đất huyện Phú Xuyên Đỗ Thành Công cho biết, đối với giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, tạo bộ mặt đô thị, giao thông hiện đại cho thị trấn Phú Xuyên cũng như làm cơ sở để triển khai giai đoạn 2 dự án. Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phú Xuyên đang được địa phương quyết liệt triển khai, trong đó, có đoạn từ ao nhà thờ giáo xứ Phú Mỹ dài khoảng 325,4m, đang cần sự phối hợp của người dân địa phương.

Thông tin về nguồn gốc đất khu vực này, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Xuyên Vũ Văn Hữu cho hay, hiện trạng phần ao trên một mặt tiếp giáp với quốc lộ 1A, một mặt tiếp giáp với nhà thờ giáo xứ Phú Mỹ và đã nằm trong chỉ giới hành lang an toàn giao thông trên bản đồ địa chính địa phương quản lý từ năm 1982. Khu vực ao được sử dụng với mục đích đất nuôi trồng thủy sản thuộc quỹ đất công do UBND thị trấn Phú Xuyên quản lý.

Theo Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 16-11-2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo, chỉnh trang đoạn quốc lộ 1A đoạn Km207+250 - Km 208 và hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Phú Xuyên nêu rõ nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện xong trong năm 2021.

Do vậy, đối với công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A - đoạn qua giáo xứ Phú Mỹ đã triển khai từ 3 năm qua, chậm so với kế hoạch.

Theo ông Vũ Văn Nghị và một số giáo dân tại giáo xứ Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên đều nhất trí cao về việc thực hiện giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa phận giáo xứ Phú Mỹ. Tuy nhiên, yêu cầu việc thực hiện giải phóng mặt bằng theo hướng thu hồi đất và bố trí trả mặt bằng đất để giáo xứ thực hiện xây dựng trụ sở phục vụ hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của giáo dân.

px-doi-thoai1.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy khẳng định, việc các giáo dân giáo xứ Phú Mỹ có nguyện vọng mở rộng khuôn viên nhà thờ, yêu cầu địa phương hỗ trợ mặt bằng để xây dựng các công trình phục vụ tôn giáo là nhu cầu chính đáng của người dân.

Về phía chính quyền địa phương, hoàn toàn ủng hộ và giao cho các phòng, ban chuyên môn của huyện, như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất... cùng với thị trấn Phú Xuyên nghiên cứu, tìm vị trí đất phù hợp, báo cáo, tham mưu cho UBND huyện xem xét, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền giao đất theo quy định.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đoạn từ ao nhà thờ giáo xứ Phú Mỹ dài khoảng 325,4m cần thực hiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở đánh giá đúng nguồn gốc đất đai đã được cơ quan chức năng quản lý trong thời gian qua.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên thống nhất phương án bồi thường giai đoạn 2 quốc lộ 1A

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.