Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, Thư Lâm là 1 trong 2 xã triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Với niềm tự hào và trách nhiệm, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thư Lâm đang tích cực triển khai nhiều hoạt động để góp sức vào thành công của mô hình.
Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cán bộ, hội viên
Những ngày này, trên các tuyến đường, khu dân cư ở Thư Lâm, nhiều phần việc cụ thể đang được cán bộ, hội viên phụ nữ triển khai, góp sức xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thư Lâm triển khai từ chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc đến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ số… đều hướng tới những mục tiêu thiết thực, gắn với đời sống nhân dân.

Thư Lâm là một trong hai xã được UBND thành phố Hà Nội lựa chọn triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Đón nhận chủ trương bằng niềm tự hào và trách nhiệm, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã đang cụ thể hóa các tiêu chí của mô hình bằng những phần việc thiết thực, gắn với từng gia đình, từng khu dân cư.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thư Lâm Ngô Thị Thúy Hằng, việc xã Thư Lâm cùng với xã Phúc Thịnh được thành phố Hà Nội chọn xây dựng mô hình thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, trong đó có vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội đoàn thể.
“Trong bộ tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tập trung vào 9 nhóm giải pháp với 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí định lượng và 2 tiêu chí tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng, hạnh phúc của người dân. Với tư cách là người làm công tác Hội nhiều năm, tôi đặc biệt tâm đắc với hai nhóm tiêu chí “Bảo vệ môi trường sinh thái” và “Xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”. Bởi lẽ, môi trường sống trong lành và một nền tảng gia đình vững chắc chính là thước đo chân thực nhất cho “chỉ số hạnh phúc” của nhân dân. Đây cũng chính là thế mạnh mà chị em phụ nữ có thể phát huy vai trò của mình”, bà Ngô Thị Thúy Hằng chia sẻ.

Còn với chị Trần Thị Thanh Thủy, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đức Lâm, xây dựng thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa là một chủ trương đúng đắn, kịp thời và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mục đích cốt lõi của chủ trương này chính là đặt người dân vào vị trí trung tâm, để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng và người dân Thư Lâm đều được thụ hưởng trực tiếp những thành quả từ sự phát triển về kinh tế, văn hóa và xã hội. Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; xây dựng chính quyền phục vụ, quản trị hiện đại, công khai, minh bạch; mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
Với ý nghĩa đó, ngay khi tiếp nhận Nghị quyết số 227-NQ/ĐU ngày 10-07-2026 của Đảng ủy xã Thư Lâm về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 08-07-2026 của Thành uỷ Hà Nội về xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thư Lâm đã xác định rõ: Để làm được, trước hết tư tưởng phải thông. Hội liên hiệp phụ nữ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bám sát phương châm “Vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân”.

Tuy nhiên, thay vì tuyên truyền bằng những khẩu hiệu khô khan, Hội đã đưa các tiêu chí của xã, phường xã hội chủ nghĩa vào các buổi sinh hoạt chi hội, lồng ghép vào các phong trào thi đua. Cán bộ phụ nữ phân công nhau đến từng ngõ, gõ từng nhà, phổ biến để mỗi hội viên hiểu rằng xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là điều gì xa vời, mà chính là những việc nhỏ có ích hàng ngày mà chị em phụ nữ vẫn thường làm, cụ thể như tham gia các buổi tổng vệ sinh môi trường, làm cho ngõ xóm mình sạch hơn, gia đình mình đầm ấm, kinh tế khá giả hơn.
Khi chị em đã hiểu được những lợi ích mà chính gia đình mình được hưởng, họ đã tự nguyện đồng thuận, nhiệt tình đóng góp công sức và trí tuệ để cùng chính quyền thực hiện.
Biến nhận thức thành hành động
Bắt tay góp sức vào mô hình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thư Lâm đã chọn triển khai các mô hình mang dấu ấn riêng. Giai đoạn đầu gắn với Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân” do Đảng ủy xã phát động, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã hưởng ứng bằng phong trào thi đua với 36 phần việc cụ thể, ý nghĩa và thiết thực, tập trung vào 2 nhóm tiêu chí là các mô hình về bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội.

Trong nhóm tiêu chí đầu tiên, điểm nhấn mà Hội tự hào là đã cải tạo nhiều điểm đen về rác thải. Những đoạn đường từng là nơi đổ rác tự phát, gây ô nhiễm và mất mỹ quan, nay đã được cán bộ, hội viên phụ nữ dọn dẹp sạch sẽ. Bằng sự cần mẫn chăm sóc, tưới nước, nhổ cỏ hàng ngày của từng hội viên, Hội đã biến những khu vực ô nhiễm đó thành những tuyến đường hoa rực rỡ, xanh tươi. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng, nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh chung đã dần đi vào tiềm thức của mỗi gia đình.
Phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7, Chủ nhật hằng tuần được duy trì, hơn 500 cây hoa được trồng mới và việc chăm sóc, tưới cây, nhỏ cỏ đi vào nề nếp thu hút người dân tham gia, nhiều đoạn đường hoa kiểu mẫu đã được gắn biển, nhiều vườn hoa mini, điểm sinh hoạt cộng đồng được chị em phụ nữ đảm nhận chăm sóc đảm bảo tiêu chí xanh, sạch, đẹp; ra mắt 02 “Chi hội Phụ nữ ứng xử văn minh với môi trường”.
Với tiêu chí thứ hai, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thư Lâm xác định một gia đình hạnh phúc không thể tồn tại đơn độc giữa một cộng đồng còn nhiều trăn trở. Do đó, Hội không chỉ nhân rộng các câu lạc bộ “Gia đình văn minh- hạnh phúc”, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, mà còn gắn kết chặt chẽ thành quả kinh tế ấy với lưới an sinh xã hội tại địa phương.

Do đó, Hội đã nhân rộng các Câu lạc bộ “Gia đình văn minh- hạnh phúc”; ra mắt 5 “Tổ Phụ nữ số”, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, mà còn gắn kết chặt chẽ thành quả kinh tế ấy với lưới an sinh xã hội tại địa phương. Tinh thần “tương thân tương ái”, cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” thông qua các quỹ hỗ trợ, các hoạt động thiện nguyện của Hội chính là chất keo gắn kết cộng đồng.
Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã thăm hỏi, trao tặng hơn 100 phần quà cho các gia đình chính sách, mẹ, vợ liệt sĩ trên địa bàn trị giá gần 40 triệu đồng. Nhiều tấm gương Người tốt việc tốt, hành động đẹp được phát hiện và lan tỏa trong dịp hưởng ứng Chiến dịch "100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân" trong cấp Hội phụ nữ.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thư Lâm Ngô Thị Thúy Hằng cho biết trong thời gian tới, phụ nữ Thư Lâm sẽ tiếp tục góp sức xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa bằng nhưng công trình phần việc như phủ xanh quê hương bằng những tuyến đường hoa kiểu mẫu, lan tỏa nếp sống văn minh qua việc phân loại rác tại nguồn và tiên phong số hóa các hoạt động truyền thông.
"Hơn tất cả, khát vọng lớn nhất của chúng tôi là dệt nên sự gắn kết bền chặt giữa một “môi trường xanh” ngoài ngõ và “hạnh phúc” trong mỗi nếp nhà. Những nỗ lực mà cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thư Lâm hướng tới đều chung mục tiêu mà toàn xã đang hướng tới: “Vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân". Đó cũng chính là sự ưu việt và nhân văn của mô hình xã hội chủ nghĩa", bà Ngô Thị Thúy Hằng nhấn mạnh.
Thông qua những đóng góp của mình trong quá trình xây dựng thành công mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, thông điệp phụ nữ Thư Lâm muốn gửi gắm là “Chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ những điều bình dị nhất". Mỗi người phụ nữ, bằng tinh thần, trách nhiệm đôi bàn tay khéo léo và trái tim nhân hậu, chính là những "viên gạch hồng" góp phần xây nên nền tảng của một xã hội tốt đẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.