Đối ngoại

Xã Thư Lâm (Hà Nội) - quận Môn Đầu Câu (Bắc Kinh): Mở hướng hợp tác, tạo động lực phát triển mới

Thành Luân 13/08/2026 - 19:40

Ngày 13-8, đoàn Hiệp hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân thành phố Bắc Kinh đã có buổi làm việc với xã Thư Lâm (Hà Nội), mở ra cơ hội hợp tác, giao lưu giữa xã Thư Lâm và quận Môn Đầu Câu trong thời gian tới.

1786620805701_284320769456038948_8599891798268066446_8d61117950d684d9dbb26e65417547b4.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Luân

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, ý tưởng kết nối quận Môn Đầu Câu (Bắc Kinh) với xã Thư Lâm xuất phát từ những nét tương đồng về quá trình phát triển, trong đó hai địa phương đều có những lợi thế riêng về công nghiệp, công nghệ và đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Giới thiệu về địa phương, Trưởng Bộ phận công tác đối ngoại Văn phòng Chính quyền nhân dân quận Môn Đầu Câu Xu Bo cho biết, Môn Đầu Câu nằm ở phía Tây thành phố Bắc Kinh, có diện tích khoảng 1.447km2, dân số thường trú khoảng 396.000 người. Đây là địa bàn có điều kiện tự nhiên đặc thù, sở hữu nguồn tài nguyên phong phú và cảnh quan sinh thái đa dạng.

1786620805728_284320769456038948_8599891798268066446_0cfa7dedf47141f7c9f0fbe94b12cf93.jpg
Trưởng Bộ phận công tác đối ngoại Văn phòng Chính quyền nhân dân quận Môn Đầu Câu Xu Bo giới thiệu về quận Môn Đầu Câu. Ảnh: Thành Luân

Môn Đầu Câu có Đông Linh Sơn - ngọn núi cao nhất Bắc Kinh, Vườn thực vật tự nhiên Bách Hoa Sơn, núi Diệu Phong Sơn cùng chùa Đàm Trá Tự có lịch sử hàng nghìn năm. Những giá trị về thiên nhiên và văn hóa này tạo nền tảng để địa phương lựa chọn hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế, sinh thái và bảo tồn các giá trị truyền thống.

Những năm gần đây, Môn Đầu Câu tập trung thực hiện chiến lược phát triển với định hướng lấy sinh thái làm nền tảng, văn hóa làm động lực và khoa học - công nghệ làm lực đẩy. Là khu vực phía Tây của Bắc Kinh, địa phương đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời từng bước hình thành những hướng phát triển mới phù hợp với yêu cầu của một đô thị hiện đại.

Ông Xu Bo bày tỏ mong muốn, thông qua việc kết nối với xã Thư Lâm, hai địa phương có thể tăng cường giao lưu, tìm hiểu thế mạnh của nhau và từng bước hình thành những nội dung hợp tác thiết thực, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

1786620805759_284320769456038948_8599891798268066446_82e6e7456e9f8fc65db5908ade7e912a.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thương mại quận Môn Đầu Câu Chen Yue chia sẻ câu chuyện chuyển đổi mô hình phát triển của Môn Đầu Câu. Ảnh: Thành Luân

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm tại buổi làm việc là câu chuyện chuyển đổi mô hình phát triển của Môn Đầu Câu. Theo Phó Cục trưởng Cục Thương mại quận Môn Đầu Câu Chen Yue, quá trình phát triển của Môn Đầu Câu có những điểm tương đồng với Thư Lâm, khi địa phương cũng đang trong giai đoạn chuyển mình, tìm kiếm những động lực mới cho phát triển.

Trước đây, khai thác than từng là ngành công nghiệp chủ lực của Môn Đầu Câu, mang lại nguồn thu lớn và tạo việc làm cho người dân. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản cũng gây những tác động không nhỏ đến môi trường. Trước yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo đảm phát triển lâu dài, địa phương đã quyết định dừng hoạt động khai thác than, từng bước chuyển sang các ngành công nghiệp mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp xanh và những lĩnh vực ứng dụng khoa học - công nghệ.

Theo bà Chen Yue, quá trình chuyển đổi không dễ dàng khi đặt ra yêu cầu vừa thay đổi phương thức phát triển, vừa bảo đảm đời sống người dân. Tuy nhiên, với mục tiêu đã xác định, Môn Đầu Câu kiên trì thực hiện từng bước, xây dựng kế hoạch phát triển trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác đối ngoại ở cơ sở; xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa; phương thức đối thoại, tiếp xúc với nhân dân; cũng như kinh nghiệm trong quản lý và phát triển địa phương.

1786620805745_284320769456038948_8599891798268066446_f72de8905c9424e25644c1b15f6cb7df.jpg
Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu tiềm năng của mỗi địa phương. Ảnh: Thành Luân

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động giao lưu, kết nối giữa Thư Lâm và Môn Đầu Câu. Trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương, Thư Lâm luôn xác định việc mở rộng quan hệ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm là một trong những kênh quan trọng để tìm kiếm những cách làm phù hợp, nhất là trong phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Thư Lâm (Hà Nội) - quận Môn Đầu Câu (Bắc Kinh): Mở hướng hợp tác, tạo động lực phát triển mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.