Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

Minh Phú| 21/07/2021 16:31

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021), ngày 21-7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Hữu Thót.

Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Hữu Thót, ở thôn 3, xã Hát Môn (là thương binh hạng 2/4, bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 41%) và bà Phùng Thị Huệ, thôn 10, xã Hát Môn (là vợ liệt sĩ Nguyễn Hoàng Trụ). Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thân nhân gia đình chính sách và bày tỏ tin tưởng, cùng với sự hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của các cấp, các ngành, các gia đình chính sách tiếp tục vươn lên để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trương Hòa Bình nhắc nhở cấp ủy, chính quyền huyện Phúc Thọ cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa”, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”; chăm lo chu đáo đời sống cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ).

Cũng tại buổi thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã biểu dương những thành tựu phát triển của huyện Phúc Thọ, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; duy trì tổ chức sản xuất, bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội; nhận thức rõ thời cơ, thách thức để làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng huyện trở thành một miền quê đáng sống của Hà Nội. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Hội Khuyến học huyện Phúc Thọ 200 triệu đồng và đề nghị huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện phát triển phong trào khuyến học, duy trì hiệu quả các quỹ khuyến học, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho các em học sinh được tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.