Tên phố dài 668m đi từ
Tên phố dài 668m đi từ "Quảng trường 19 tháng 8", cắt các phố Hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, có chỗ rẽ vào phố Phạm Sư Mạnh, đến ngã năm Lò Đúc, thuộc quận Hoàn Kiếm.
Thời Pháp thuộc phố có tên là phố Rialăng (Rue Rialan). Sau năm 1945, đổi tên thành phố Trạng Trình. Từ năm 1947, phố mang tên là Phan Chu Trinh. Trên trục phố này có Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự, Salon Auto, Sứ quán Algeria (bên phía đông), Nhà xuất bản khoa học xã hội, Viện Khảo cổ học (bên phía tây)... Phố này còn có ngõ cùng tên rẽ vào ở chỗ số nhà 59 Phan Chu Trinh.
Phố được xây dựng trên nền đât xưa vốn thuộc Bảo Toàn cục, gồm các thôn Hàm Châu, Hữu Vọng, tổng Hữu Nghiêm (sau đổi tên thành tổng Yên Hoà), huyện Thọ Xương.
Phố mang tên Phan Chu Trinh, nhiều nơi gọi là Phan Châu Trinh (1872-1926) là nhà chí sĩ yêu nước tự Hy Mã, hiệu Tây Hồ, quê làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Phước, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Ông là người nhiệt thành yêu nước, đã từng bị thực dân Pháp bắt và đày đi Côn Đảo. Ông mất ngày 24-3-1926 tại Sài Gòn.
Từ điển đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.