Tối 15-6, tại Hà Nội, Vòng chung kết toàn quốc Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ III năm 2025 với chủ đề ‘‘Tiếng hát từ trái tim” đã khai mạc.
Chương trình có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đại biểu Trung ương và địa phương.
Sự kiện do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương tổ chức.
Tại lễ khai mạc vòng chung kết, Ban Tổ chức đã trao Bằng ghi nhận Tấm lòng vàng tri ân các đơn vị, cá nhân tài trợ kinh phí tổ chức Hội thi.
Phát biểu tại lễ khai mạc Vòng chung kết toàn quốc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết, Hội đã phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức 5 năm một lần Hội thi: “Tiếng hát người khuyết tật” toàn quốc. Đến nay, Hội đã tổ chức thành công 2 lần thi, lần thứ nhất vào năm 2014, lần thứ 2 là năm 2019.
Hội thi là nơi để nhiều người khuyết tật được phô diễn tài năng của mình, khẳng định một triết lý: Người khuyết tật có thể làm được mọi việc như người bình thường nếu có sự trợ giúp và tạo điều kiện của Nhà nước và cộng đồng. Hội thi thực sự là sân chơi bổ ích, nơi họ được gặp gỡ, giao lưu chia sẻ giữa những người cùng hoàn cảnh với nhau, truyền cho nhau cảm hứng, sự tự tin để tiếp tục vượt khó vươn lên, khẳng định bản thân và hòa nhập cộng đồng.
Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ III năm 2025 được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc. Nhiều tỉnh, thành Hội đã tích cực chuẩn bị, tổ chức các vòng thi sơ tuyển, lựa chọn tiết mục, hăng hái tập luyện để tham gia các Hội thi khu vực ở ba miền Bắc, Trung, Nam.
Vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15 đến 16-6, có sự góp mặt của các nam, nữ thí sinh người khuyết tật thuộc 13 tỉnh, thành phố là những đoàn đã đạt giải Nhất, Nhì Ba và những tiết mục đạt Huy chương vàng ở hội thi 3 khu vực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.