Ý kiến - Phản hồi

Phố Đỗ Xuân Hợp (Nam Từ Liêm): Chợ tự phát chiếm dụng vỉa hè

Dung Nhi 10/08/2023 15:11

Tại phố Đỗ Xuân Hợp, đoạn gần Bệnh viện Thể thao Việt Nam, có một “chợ cóc” thu nhỏ luôn hoạt động từ 5h-12h mỗi ngày, với hàng chục sạp hàng thực phẩm, rau củ quả, đặc biệt là giết mổ gia cầm sống, cá tươi, hải sản tại chỗ.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới, sáng 10-8, chợ tạm này tấp nập người mua, bán. Đa phần các mặt hàng là thực phẩm, rau củ quả được mang đến từ các vùng lân cận. Nhiều ô tô, xe máy dừng đỗ dưới lòng đường để tiện mua bán.

Việc họp chợ chiếm dụng toàn bộ vỉa hè phố Đỗ Xuân Hợp này diễn ra công khai cùng những hoạt động gây ô nhiễm môi trường như giết mổ gia cầm, thủy hải sản rồi rửa, xả nước thải ra hè đường, gây bốc mùi hôi tanh. Đáng nói, hành vi bị cấm hiện nay là giết mổ gia cầm sống tại chợ vẫn xuất hiện, làm tăng nguy cơ ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Nhung, người dân phố Tân Mỹ cho biết, mỗi lần đi qua đoạn đường này đều thấy bốc mùi hôi tanh do nước thải đổ trực tiếp xuống hè, đường. Xe máy, ô tô đỗ tràn ra đường để mua bán cũng gây khó khăn cho người tham gia giao thông. 

Quan sát lúc 12h trưa hằng ngày, khi chợ tan, còn trơ lại rất nhiều đống rác to nhỏ, những bãi nước thải quét vội, khiến vỉa hè nơi đây càng nhếch nhác.

Đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Mỹ Đình 1 sớm có biện pháp chấn chỉnh, lập lại trật tự vỉa hè, bảo đảm an toàn giao thông, văn minh đô thị cho khu vực nêu trên. 

img_0513.jpeg
Rau củ quả bày la liệt trên vỉa hè, không bảo đảm vệ sinh.
img_0525.jpeg
Lòng đường thành nơi để xe máy, ô tô
img_0528.jpeg
Bên cạnh đồ tươi sống, vỉa hè còn là nơi để bán đồ nướng.
img_0544.jpeg
Sẵn sàng giết mổ gia cầm tại chỗ để phục vụ khách
img_0540.jpeg
Mổ cá, sơ chế hải sản rồi xả nước thải trực tiếp xuống hè, đường
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phố Đỗ Xuân Hợp (Nam Từ Liêm): Chợ tự phát chiếm dụng vỉa hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.