Ý kiến - Phản hồi

Không để tình trạng chợ “cóc” bao vây chợ chính

Ban Bạn đọc 10/08/2023 - 07:11

Vừa qua, Báo Hànộimới nhận được Văn bản số 2082/CACG-TH của Công an quận Cầu Giấy do Trung tá Lê Thế Tùng, Phó Trưởng Công an quận ký hồi âm nội dung bài báo: Chợ “cóc” bao vây chợ chính đăng trên Báo Hànộimới ngày 26-6-2023.

Nội dung bài báo phản ánh, tại phố Mai Dịch, Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy), hằng ngày có rất nhiều người ngang nhiên biến vỉa hè, lòng đường thành nơi bày bán các loại hàng hóa…

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Hànộimới, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp với Công an phường Mai Dịch tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân, yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định trật tự đô thị, đặc biệt là các tiểu thương không lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm bán hàng rong đôi lúc vẫn còn, nguyên nhân một phần do chợ hoa phố Trần Vỹ bị giải tán từ năm 2013, người dân di chuyển vào khu vực quanh chợ để bán hàng.

Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Công an phường Mai Dịch phối hợp với Ban Quản lý chợ Đồng Xa chủ động tham mưu, sắp xếp các hộ kinh doanh vào vị trí trên vỉa hè, không gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Từ ngày 1-5-2023, Công an phường Mai Dịch đã phối hợp với bộ phận phụ trách đô thị trong Ban Quản lý chợ Đồng Xa xử lý, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 33 trường hợp bán hàng rong.

Thời gian tới, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát, không để tình trạng hình thành chợ “cóc” tại khu vực Báo Hànộimới phản ánh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không để tình trạng chợ “cóc” bao vây chợ chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.