Xã hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 19/12/2023 - 13:32

Sáng 19-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đến thăm, chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 và chuẩn bị chào đón năm mới 2024.

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Thành ủy, Ban Tôn giáo thành phố và thị xã Sơn Tây.

t2-son-tay.-qc-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 và chuẩn bị chào đón năm mới 2024.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, cùng các linh mục, tu sĩ, chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Trò chuyện với Giám mục Hoàng Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2023, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đạt kết quả toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế Thủ đô năm 2023 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu tổng quát. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 400.421 tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với năm 2022. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Công tác giảm nghèo và thực hiện bảo trợ xã hội được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 0,03%.

t2.-tang-hoa-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa nhân dịp lễ Giáng sinh 2023.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Đến nay, thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 187 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm 2023, thành phố cũng tập trung nguồn lực đầu tư cho 3 lĩnh vực trọng điểm: Văn hóa, y tế và giáo dục.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả. Thành ủy cũng đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đề cao cá thể hóa trách nhiệm và tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng và hiệu quả được nâng cao… Góp phần vào những kết quả chung của thành phố, có đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn Hà Nội, trong đó có Giáo phận Hưng Hóa.

t2-tang-binh.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng các vị Giám mục, linh mục, tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Thủ đô thời gian qua ngày càng phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, hình thức phong phú. Tại các địa phương như: Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây…, các giáo xứ, giáo họ và đồng bào Công giáo trong Giáo phận đã tích cực tham gia góp công, góp sức thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng những kết quả đã đạt được và ghi nhận những đóng góp của các vị giám mục, các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Giáo phận Hưng Hóa đối với những kết quả chung của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, với uy tín và trách nhiệm của mình, các vị giám mục cùng các linh mục, tu sĩ trong Giáo phận Hưng Hóa sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, vận động đồng bào Công giáo trong giáo phận thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày một đổi mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 và chuẩn bị chào đón năm mới 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc các vị giám mục, linh mục, tu sĩ, chức việc, bà con giáo dân trong Giáo phận một mùa Giáng sinh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa Hoàng Minh Tiến trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng các linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 và chuẩn bị chào đón năm mới 2024. Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà Thủ đô và đất nước đã đạt được trong năm qua, Giám mục Hoàng Minh Tiến gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc và bình an tới lãnh đạo thành phố và nhân dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.