(HNMO) - Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố
Trang tin DW cho biết, nhóm cực đoan Abu Sayyaf đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn truy tìm các nghi phạm khác.
Vụ tấn công đêm qua (2/9) vào một khu chợ đêm đã giết chết 14 người ở gần một trường đại học và một khách sạn năm sao. Nó xảy ra khi Tổng thống Duterte đang về thăm quê vào dịp cuối tuần như thường lệ và các lực lượng Philippines đang tiến hành chiến dịch quân sự liên tục chống lại những kẻ cực đoan Abu Sayyaf ở miền nam tỉnh Sulu. Tổng thống Rodrigo Duterte không ở gần hiện trường khi vụ nổ xảy ra.
"Tôi phải tuyên bố tình trạng bạo lực vô luật pháp ở đất nước này, nó không phải là thiết quân luật", ông Duterte nói với các phóng viên ở Davao ngày hôm nay.
"Tình trạng thiết quân luật sẽ không được ban hành, trừ phi có một mối đe dọa với người dân và quốc gia... Tôi có nhiệm vụ bảo vệ đất nước này", ông nói.
Một phát ngôn viên của Abu Sayyaf đã nhận trách nhiệm về vụ nổ. Nhóm này đã đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công sau khi quân đội cho biết đã tiêu diệt 30 tay súng của nhóm này trong cuộc tấn công quân sự tuần trước. Tuy nhiên, ông Duterte cho biết, các nhà điều tra đang tìm kiếm các nghi phạm khác, chẳng hạn như các băng nhóm ma túy.
Kể từ khi ông Duterte nhậm chức tổng thống cuối tháng 6 vừa qua, khoảng 2.000 người đã bị chết trong chiến dịch chống ma túy của ông.
Văn phòng ông Duterte cho biết, tuyên bố về "tình trạng vô luật pháp" bắt nguồn từ một chương trong hiến pháp, tron đó trao quyền cho tổng thống phụ trách tất cả các lực lượng vũ trang, cho phép tổng thống điều các lực lượng vũ trang để ngăn chặn hoặc trấn áp bạo lực vô pháp luật, xâm lược hoặc nổi loạn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.