Theo dõi Báo Hànộimới trên

Philippines sơ tán hơn 50.000 người trước bão lớn

Thương Nguyệt| 21/02/2021 16:13

(HNMO) - Ngày 21-2, hàng chục nghìn người ở miền Nam Philippines đã được sơ tán khẩn cấp, trong bối cảnh bão nhiệt đới Dujuan chuẩn bị đổ bộ.

Ảnh minh họa: Reuters

Nhà chức trách đã tiến hành sơ tán khoảng 51.400 người đến 331 trung tâm sơ tán ở các tỉnh Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, quần đảo Dinagat và thành phố Butuan, Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines thông báo.

Theo Bangkok Post, dự báo thời tiết chiều cùng ngày cho thấy, Dujuan, cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Philippines trong năm nay, duy trì sức gió tối đa 65 km/h và gió giật lên đến 80 km/h.

Bão được dự báo sẽ đổ bộ từ tối 21 đến sáng 22-2, vào khu vực quần đảo Dinagat, tỉnh Đông Samar và đảo Leyte, cách thủ đô Manila khoảng 600km đến 700km về phía Nam, gây mưa lớn và nguy cơ xảy ra lở đất. Bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền.

Philippines mỗi năm hứng chịu trung bình 20 cơn bão, buộc người dân phải sơ tán trong hầu hết mọi trường hợp. Tháng 11-2013, Haiyan, cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ quốc gia này, đã khiến hơn 6.300 người thiệt mạng và hơn 4 triệu người mất nhà cửa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Philippines sơ tán hơn 50.000 người trước bão lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.