Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phiên khai xuân, Vn-Index tăng hơn 9 điểm

Hương Thủy| 27/01/2023 15:36

(HNMO) - Thị trường chứng khoán trong nước có phiên khai xuân tích cực khi cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế giúp chỉ số Vn-Index tăng 9,02 điểm.

Thị trường chứng khoán tăng điểm sau đợt nghỉ lễ

Sau đợt nghỉ lễ dài, tâm lý nhà đầu tư hứng khởi khi bước vào phiên giao dịch khai xuân vào ngày 27-1 (mùng 6 Tết). Trong phiên sáng, lực cầu gia tăng giúp các cổ phiếu lớn lên giá rồi lan rộng ra thị trường. Nhờ đó, hết phiên giao dịch sáng, Vn-Index tăng 14,98 điểm (+1,35%), lên 1.123,06 điểm.

Sang phiên buổi chiều, lúc đầu thị trường duy trì đà tăng tích cực nhưng sau đó nhu cầu chốt lời đầu năm tăng lên khiến số cổ phiếu tăng giá giảm dần. Vì vậy, thị trường tăng chậm lại, Vn-Index có thời điểm chỉ còn tăng hơn 3 điểm. Sau đó, sức cầu cải thiện giúp chỉ số chung tăng cao hơn.

Đóng cửa phiên, Vn-Index tăng 9,02 điểm (0,81%), lên mức 1.117,1 điểm; Vn30-Index dừng ở mức 1.130,65 điểm sau khi “đội” 8,73 điểm (0,78%). Việc chốt lời là bình thường bởi trước Tết nhiều nhà đầu tư đã mua vào và đang có lãi đáng kể.

Cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế với 275 mã đi lên, 132 mã đi xuống. Tại nhóm Vn30, số mã tăng - giảm giá lần lượt là 20 mã và 8 mã. 8 mã đi xuống là BID, CTG, NVL, PDR, SSI, STB, TCB, VNM.

Dòng tiền tập trung nhiều vào nhóm ô tô và linh kiện phụ tùng, dầu khí, cổ phiếu bất động sản, xây dựng và vật liệu, dịch vụ bán lẻ, bảo hiểm… GAS là mã cổ phiếu có đóng góp lên nhất đến sự đi lên của thị trường trong phiên này; tiếp đến là VIC, VHM, SAB, MSN, GVR.

Thanh khoản của thị trường khá tốt với hơn 11.000 tỷ đồng được chuyển nhượng. Khối nhà đầu tư nước ngoài tích cực giao dịch. Họ mua ròng hơn 544 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch đạt gần 1.000 tỷ đồng. Các chỉ số tại đây tăng giảm trái chiều. Trong khi chỉ số HNX30-Index hạ nhẹ 0,07 điểm (-0,02%), dừng ở mức 378,87 điểm thì HNX-Index tăng 0,89 điểm (0,41%), lên mức 220,76 điểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phiên khai xuân, Vn-Index tăng hơn 9 điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.