Giao thông

Phạt nhiều trường hợp đi xe máy lên Vành đai 3 trên cao

Chu Dũng 08/03/2024 - 16:53

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng nhiều người điều khiển xe máy cố tình đi lên vành đai 3 trên cao, đoạn từ quận Thanh Xuân sang quận Cầu Giấy, đơn vị đã giao các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn tập trung xử lý nghiêm.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Tình trạng người điều khiển xe máy nhập vào đường Vành đai 3 trên cao chủ yếu ở nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi để xuống ngã tư Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long và từ đường Phạm Hùng để xuống nút giao cầu vượt Mai Dịch. Tình trạng này thường xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng.

untitled-3-7504-1631.jpeg
Vi phạm thường vào giờ cao điểm.

Ghi nhận trong ngày 8-3, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã lập biên bản xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm. Có nhiều trường hợp bất chấp nguy hiểm, quay đầu đi ngược chiều để bỏ chạy khi nhìn thấy tổ công tác từ xa.

z5228406825526-28f6d7b8d8551aede804d99658f2a984-5627-1328.jpeg
Nhiều trường hợp quay đầu bỏ chạy.

Hầu hết người bị xử lý đều nại ra lý do sợ đi làm, đi học muộn. Chẳng hạn, anh N.T.D (sinh năm 1980, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm lái xe công nghệ, trình bày, biết là vi phạm nhưng khách giục đi nhanh, đường bên dưới lại tắc nên đã đi lên. Còn anh N.M.T (sinh năm 1999 ở huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng đưa ra lý do buổi sáng tắc đường, sợ đến cơ quan muộn, dù biết vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

z5228406784384-2ed14be5ad0442cde821a8b24f807bea-9953-3704.jpeg
Xử lý nghiêm vi phạm.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại úy Hà Anh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết: Với lỗi đi xe máy vào cao tốc, người vi phạm sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe 4 tháng.

Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, có vụ tử vong do người đi xe máy cố tình đi vào đường Vành đai 3 trên cao.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo: Vành đai 3 trên cao là cao tốc, chỉ dành riêng cho ô tô lưu thông, vận tốc tối đa theo từng đoạn 80-100km/h. Hai đầu của tuyến đều có hệ thống biển báo phân làn, biển cấm mô tô, xe máy và người đi bộ. Thời gian tới, đơn vị sẽ kiến nghị cơ quan chức năng lắp đặt camera để tăng cường phạt nguội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạt nhiều trường hợp đi xe máy lên Vành đai 3 trên cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.