Chính trị

Phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng vốn có của Đông Anh

Mai Hữu 05/07/2023 - 15:40

Cử tri huyện Đông Anh mong muốn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương quan tâm, chỉ đạo sớm hoàn thiện và ban hành Đề án thành lập quận Đông Anh, phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng vốn có của địa phương.

txct1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 5-7, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri 3 quận, huyện: Long Biên, Hoàn Kiếm, Đông Anh sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại quận Long Biên, kết nối trực tuyến đến điểm cầu quận Hoàn Kiếm và huyện Đông Anh.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại biểu Quốc hội báo cáo nhanh về kết quả làm việc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đã báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Cử tri quận Long Biên đã phát biểu ý kiến, kiến nghị về một số nội dung như: Việc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hiện không còn phù hợp quy hoạch, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh; thời hạn thuê thầu đối với các dự án sau khi hết hạn hợp đồng; hoạt động của các trạm thu phát sóng của các nhà mạng; công tác đảm bảo chế độ, chính sách cho bí thư, tổ trưởng tổ dân phố…

txct2.jpg
Cử tri quận Long Biên phát biểu tại hội nghị.

Đề cập giải pháp xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài; tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống… cử tri Lê Thế Chuyên (huyện Đông Anh) chia sẻ: Đây là niềm khát khao, mong đợi của cử tri Đông Anh nói riêng và các tầng lớp nhân dân phía Bắc Thủ đô nói chung. Cử tri mong muốn thành phố sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển thành phố phía Bắc Thủ đô và quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông đô thị của vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn.

Cử tri Trần Thị Thu Huyền (huyện Đông Anh) nêu ý kiến, tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh. Cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội chuyển tải niềm tin, khát vọng của cán bộ và nhân dân Đông Anh đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để quan tâm, chỉ đạo sớm hoàn thiện và ban hành Đề án thành lập quận Đông Anh, phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng vốn có của địa phương…

Tại hội nghị, các cử tri quận Hoàn Kiếm cũng kiến nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, xem xét đề xuất tăng chính sách đãi ngộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên hiện nay, để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề; tiếp tục quan tâm sửa đổi, nâng cao chất lượng chương trình giáo dục phổ thông; công tác quản lý hoạt động quảng cáo, thương mại điện tử...

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Trước đó, ngày 3-7, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV tại các huyện Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Mỹ Đức; đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng vốn có của Đông Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.