Chính trị

Phát huy thế mạnh các thành phần dân tộc của huyện Ba Vì trong cơ cấu nhân sự Đại hội MTTQ

Hiền Phương 22/03/2024 - 19:02

Ngày 22-3, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với huyện Ba Vì về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

bv.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp huyện Ba Vì đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Tổ công tác số 3 chỉ đạo Đại hội thuộc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sớm ban hành thông tri chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo từ Ban Công tác Mặt trận đến xã, thị trấn; phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy ban hành các kế hoạch và văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện; thành lập 4 tiểu ban phục vụ Đại hội, 2 Tổ chỉ đạo Đại hội cơ sở; phân công rõ việc, rõ tiến độ thời gian; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai toàn huyện. Công tác phối hợp thường xuyên, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đến nay, 208/208 Ban Công tác Mặt trận của huyện Ba Vì tổ chức xong hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2021-2024. Đến hết ngày 21-3, có 15/31 xã, thị trấn tổ chức xong Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, 16 xã còn lại đã được MTTQ huyện duyệt nội dung, chương trình và lên lịch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10-4.

Dự kiến, Đại hội MTTQ huyện Ba Vì sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11-6 với sự tham dự của khoảng 192 đại biểu, 158 khách mời. Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIV gồm: 69 vị (cao hơn nhiệm kỳ trước 1 vị). Tỷ lệ tái cử khoảng 60% so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ người ngoài Đảng dự kiến khoảng 27%...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận sự quan tâm của Huyện ủy Ba Vì, sự cố gắng của Ban Thường trực MTTQ huyện trong triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ huyện lần thứ XIV, bảo đảm chỉ đạo thông suốt, đồng bộ trong bối cảnh địa bàn rộng.

Thời gian tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương yêu cầu huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Mặt trận cấp xã trên tinh thần rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm cấp xã của thành phố. Cùng với đó là nghiên cứu kỹ Nghị quyết 43-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 8 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì cần xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền trước trong và sau Đại hội, khai thác hệ thống truyền thanh của huyện, fanpage Mặt trận, đưa khí thế Đại hội đến gần với nhân dân.

Đối với công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì cần tham khảo, nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để có sự lồng ghép trong đánh giá kết quả thực hiện; cụ thể hóa bằng mục tiêu thiết thực, cụ thể, định lượng các giải pháp. Đặc biệt, nhân sự ủy viên Ủy ban MTTQ huyện phải thể hiện được sự tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư và các quy định về tỷ lệ, cơ cấu. Cần quan tâm tới đặc trưng của huyện Ba Vì trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đại diện thành phần dân tộc trong cơ cấu nhân sự…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy thế mạnh các thành phần dân tộc của huyện Ba Vì trong cơ cấu nhân sự Đại hội MTTQ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.