Xã hội

Phạt 1.262 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Chu Dũng 14/02/2024 - 12:58

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thống kê, từ ngày 7 đến hết ngày 13-2 (tức từ 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn), toàn thành phố đã phát hiện và xử lý 2.096 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Các lực lượng đã tạm giữ 1.387 phương tiện các loại, tước 568 giấy phép lái xe; phát hiện, xử lý 1.262 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 140 trường hợp vi phạm tốc độ.

423147512_3716479028623994_5306284726493579578_n.jpeg
Ảnh minh họa.

Về tình hình tai nạn giao thông, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố ghi nhận có nhiều ngày, toàn thành phố không xảy ra vụ nào. Cụ thể, theo thống kê, vào ngày đầu tiên nghỉ Tết (7-2), toàn thành phố xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết, 8 người bị thương. Vào ngày đầu tiên năm mới Giáp Thìn mùng 1 Tết (10-2), xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết, 2 người bị thương do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô (gồm 1 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương tại địa bàn xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất và 1 vụ, 1 người bị thương tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì).

Gần đây nhất, vào ngày mùng 3 Tết (12-2), xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 1 người chết, 3 người bị thương (gồm 1 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương do va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức; 1 vụ, 1 người bị thương do va chạm giữa xe mô tô với xe đạp tại xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức; 1 vụ, 1 người bị thương do va chạm giữa xe đạp điện và người đi bộ tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai).

Trong 7 ngày nghỉ Tết, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực toàn bộ quân số, bảo đảm an toàn giao thông, sẵn sàng các phương án chủ động đưa người dân về quê nghỉ lễ và đón người dân về thành phố lao động và học tập sau kỳ nghỉ lễ. Trong các ngày đầu xuân, người dân du xuân ở các điểm du lịch tâm linh như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quanh hồ Hoàn Kiếm, chùa Trấn Vũ, đền Quán Thánh…; giao thông được bảo đảm, không để xảy ra ùn ứ kéo dài gây bức xúc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phạt 1.262 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.