Chính trị

Ông Đỗ Khắc Dần tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức

Ánh Dương 15/07/2023 - 16:35

Với phương châm hành động “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-7. 

img_202307196_150510291.jpg
Ông Đỗ Khắc Dần, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phát biểu tại đại hội.

Theo báo cáo, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoạt động 254 công đoàn cơ sở với 8.868 đoàn viên công đoàn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, các cấp công đoàn huyện đã chủ động, linh hoạt trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hằng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hơn 80% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 401 lượt doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (đạt 72,3%); 396 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 76,7%; tổ chức 5 hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND huyện với 1.112 lượt công nhân, viên chức, lao động tham gia, có 493 lượt ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo huyện trả lời, giải đáp thỏa đáng, góp phần củng cố niềm tin của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động với Đảng, chính quyền. 

Trong 5 năm qua, toàn huyện có 7.330 lượt công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động được hỗ trợ, tặng quà, tổng số tiền gần 4,4 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11“Mái ấm công đoàn”; tạo điều kiện giúp 596 công nhân, viên chức, lao động được vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng; tổ chức thương lượng và ký kết các thỏa thuận hợp tác với 14 đối tác là doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi, góp phần cải thiện đời sống công đoàn viên, tổng số tiền hưởng lợi hơn 1,1 tỷ đồng... Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng cao, thiết thực và hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức 44 đợt tập huấn với 7.676 lượt người tham gia; giới thiệu 978 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 769 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên đoàn Lao động huyện 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cán bộ, công nhân viên chức, lao động huyện được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. 

img_202307196_150522449.jpg
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, Công đoàn huyện Hoài Đức cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập, tạo việc làm ổn định. Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, chất lượng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để đoàn viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động…

img_202307196_153654716.jpg
Ban Chấp hành Công đoàn huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 16 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra. Ông Đỗ Khắc Dần tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức khóa XI.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ông Đỗ Khắc Dần tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.