An ninh trật tự

Thiếu nữ tham gia vào đường dây trộm cắp xe máy

Chu Dũng 11/03/2024 - 16:27

Ngày 11-3, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp và tiêu thụ xe gian.

Cụ thể, các đối tượng gồm: Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 2000; ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1988; ở phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Quang Hoàng (sinh năm 1991; ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) và Đỗ Phi Hùng (sinh năm 1971; ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

3c8b48cf-9942-4c29-8ef5-7e94148256f9-1-.jpeg
Các đối tượng và tang vật vụ án.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp xe máy trên địa bàn, đã phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Duy Linh, Lê Quang Hoàng và Đỗ Phi Hùng rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, ngày 18-2, các đối tượng lấy trộm một xe Honda Wave Alpha màu đen đỏ trắng; ngày 25-2, ổ nhóm này tiếp tục trộm cắp một xe SH Mode màu trắng và ngày 26-2 trộm cắp xe máy Yamaha Exciter trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm còn thu giữ 3 xe máy.

Đáng chú ý, Nguyễn Duy Linh, Lê Quang Hoàng và Đỗ Phi Hùng đều đã có nhiều tiền án tiền sự. Cá biệt, Hùng có 9 tiền án, trong đó 8 tiền án tội trộm cắp tài sản. Còn Nguyễn Diệu Linh biết rõ bạn trai Nguyễn Duy Linh trộm cắp xe máy nhưng không tố giác mà vẫn tham gia tiêu thụ đồ gian.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thiếu nữ tham gia vào đường dây trộm cắp xe máy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.