Nông nghiệp - Nông thôn

Nông dân Gia Lâm xây dựng mới 20 mô hình “Cánh đồng sạch”

Ánh Dương 05/03/2024 - 11:45

Cùng với đó là 20 mô hình dân vận khéo; 20 tuyến đường "Nông dân kiểu mẫu" và "Hàng cây nông dân".

Sáng 5-3, Hội Nông dân huyện Gia Lâm tổ chức phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn và đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)"; triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “3 nhóm mô hình 10 phần việc”, xây dựng “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu” năm 2024.

img_20240305_094104.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho biết: Trong năm 2023, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng tổng số 68 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; trồng mới và gắn biển 15 “Hàng cây nông dân” với 986 cây các loại, tổng chiều dài 7.980m; xây dựng và gắn biển 11 “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu” với 2.210 cây xanh, tổng chiều dài 5.600m.

Hội Nông dân huyện cũng thực hiện 6 tuyến đường kết hợp trồng hoa, vẽ - dán tranh tường, gắn tranh gốm dài 703m; xây dựng mới và gắn biển 16 “Cánh đồng sạch”, tổng diện tích 76,7ha...

20240305_095941.jpg
Hội Nông dân huyện Gia Lâm gắn biển "Hàng cây nông dân" tại xã Phù Đổng.

Các Hội cơ sở duy trì chăm sóc 117 đoạn đường “Nông dân tự quản” với chiều dài 35.770m, tại các thôn, xóm, khu dân cư; ra mắt Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bách Việt... Hội Nông dân huyện tổ chức 123 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 12.327 lượt hội viên nông dân; khai giảng 9 lớp IPM (phòng, chống dịch hại tổng hợp) và 6 lớp dạy nghề cho 283 học viên... góp phần làm cho bộ mặt nông thôn mới thay đổi rõ nét.

Đến nay, toàn huyện có 20 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới, 15/20 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu... Huyện hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, tài liệu minh chứng huyện đạt nông thôn mới nâng cao.

Phát động Tết trồng cây, Chủ tịch Hội Nông dân Gia Lâm Chu Anh Tuấn nhấn mạnh: Năm 2024, toàn huyện triển khai kế hoạch thực hiện và nâng cao chất lượng 3 nhóm mô hình, 10 phần việc gắn với xây dựng cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu từ ngày 22-1-2024 đến 30-9-2024.

img_20240305_103343.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây.

Các cấp Hội Nông dân huyện quyết tâm xây dựng mới 20 mô hình dân vận khéo; xây dựng mới 20 mô hình “Cánh đồng sạch”, 20 tuyến đường "Nông dân kiểu mẫu" và "Hàng cây nông dân", góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; phấn đấu toàn huyện có hơn 10.000 lượt hội viên nông dân được tập huấn khoa học kỹ thuật với các nội dung về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt 350 triệu đồng trở lên...

Tại lễ phát động, Hội Nông dân huyện đã tổ chức trồng mới hàng cây nông dân dài 500m với 50 cây kèn hồng; gắn biển "Cánh đồng sạch trồng hoa cây cảnh" với diện tích 7,5ha tại thôn Phù Dực 2, xã Phù Đổng.

img_20240305_102828(1).jpg
Trao thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại lễ phát động, Hội Nông dân huyện Gia Lâm trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn của các xã: Phù Đổng, Trung Mầu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Gia Lâm xây dựng mới 20 mô hình “Cánh đồng sạch”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.