Nghị quyết và Cuộc sống

Gia Lâm: 216 mô hình dân vận khéo cấp huyện và xã

Ánh Dương 29/01/2024 - 12:51

Sáng 29-1, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024; ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2024.

img_20240129_112148.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Gia Lâm Đào Xuân Trường cho biết: Năm 2023, toàn huyện có 362 tập thể, cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo” các cấp, trong đó có 35 mô hình xây dựng nông thôn mới; 258 mô hình văn hóa - xã hội; 40 mô hình an ninh quốc phòng; 29 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

Đến cuối năm, toàn huyện đã có 216 mô hình “Dân vận khéo” đạt cấp xã và huyện. Điển hình là các mô hình: Hiến đất, làm đường giao thông thôn xóm; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tập trung nâng cao chất lượng phong trào “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” gắn với xây dựng “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu” của các Hội Nông dân cơ sở; tuyên truyền giải phóng mặt bằng, vận động xã hội hóa làm đường, khu vui chơi...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có các mô hình: “Phụ nữ tham gia xây dựng khu di tích lịch sử/Điểm du lịch kiểu mẫu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; mô hình “Thanh niên tham gia phát triển và quảng bá du lịch tại địa phương” của Đoàn Thanh niên xã Dương Xá; mô hình “Chuyển đổi số” của Đoàn Thanh niên xã Bát Tràng...

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhiều đơn vị tích cực đổi mới phương thức hoạt động, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, ngăn chặn các hoạt động tệ nạn xã hội, điển hình như: Mô hình “Dân quân tự vệ kết hợp huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện; “Toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Tổ dân vận Tổ dân phố Kiên Thành thị trấn Trâu Quỳ; “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy gắn với điểm chữa cháy công cộng” của Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an huyện Gia Lâm...

img_20240129_105953.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt nhấn mạnh: Năm 2024, huyện tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Các đơn vị, địa phương chú trọng lựa chọn, xây dựng, khảo sát, đánh giá hiệu quả, sức lan tỏa các mô hình, điển hình tiêu biểu, nhân rộng các mô hình điển hình trên tất cả lĩnh vực, trọng tâm gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh; xây dựng nếp sống văn minh đô thị đáp ứng yêu cầu thành lập quận; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” bằng hình thức sân khấu hóa từ cấp xã đến cấp huyện, gắn với tổng kết 15 năm phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 94 năm Ngày truyền thống dân vận của Đảng...

img_20240129_110047.jpg
Các cá nhân nhận khen thưởng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2023.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Gia Lâm phát động phong trào thi đua năm 2024 và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2024 với UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm: 216 mô hình dân vận khéo cấp huyện và xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.