Thời gian gần đây, một số người dân ở khu dân cư 918 (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) hay bàn tán về việc có một đơn vị thuộc ngành hàng không cho xây dựng xưởng sản xuất cơ khí gần nơi họ sinh sống. Bà con băn khoăn không hiểu khi đi vào hoạt động, xưởng sản xuất này có gây ô nhiễm môi trường ?
Trao đổi với chúng tôi, ông Đồng Quốc Hẩm, công tác tại Ban bảo vệ sức khỏe đồng thời là một người dân sống tại nhà A6 khu dân cư 918 giãi bày: Tôi lo lắm các đồng chí ạ. Giá mà họ xây nhà xưởng sản xuất các mặt hàng may mặc, hoặc làm cơ quan, công sở thì không nói, đằng này họ xây dựng xưởng sản xuất cơ khí và mạ kẽm thì nguy quá, chắc chắn sẽ gây ồn, bụi, ảnh hưởng đến môi trường. Nghe nói họ còn định đấu nối trực tiếp đường thoát nước từ xưởng sản xuất vào đường thoát nước của dân. ở đây có gần 1.000 hộ sinh sống, nếu ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của hàng nghìn con người...
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, khu dân cư 918 hiện do Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) quản lý. Năm 2000, UBND xã Ngọc Thụy tiếp nhận quản lý. Năm 2004, phường Phúc Đồng được thành lập, tại đây đã hình thành tổ dân phố số 15 và tổ dân phố số 16. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Tống, Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng thì phường chỉ quản lý con người, trật tự xã hội, chứ chưa được bàn giao quản lý đất đai ở khu vực. Vì vậy, việc đơn vị nào đó đang xây dựng công trình, phường chưa nắm được.
Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, xưởng sản xuất nói trên được xây dựng tại lô đất vốn là trạm thông tin đầu Đông sân bay Gia Lâm, có diện tích 9.837,85m2 do Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật quản lý bay (TTDVKTQLB) trực thuộc Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam (TTQLBDD) làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng sau khi chủ đầu tư hoàn tất thủ tục cần thiết và được các cấp thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau:
Với chủ trương phát triển công nghiệp hàng không, ngày 24-6-2004, Tổng giám đốc TTQLBDD có Quyết định số 851/QĐ-QLB “Cho phép TTDVKTQLB chuẩn bị đầu tư, lập dự án quy hoạch xây dựng chi tiết khu sản xuất tại trạm thông tin đầu Đông sân bay Gia Lâm”.
Dự án này được Cty Tư vấn và khảo sát thiết kế -Bộ Quốc phòng lập, lấy tên là “Dự án di dời, mở rộng và xây dựng mới khu sản xuất cơ khí của TTDVKTQLB”. Trong đó các hạng mục dự kiến xây dựng gồm: Nhà điều hành, nhà ăn, hội trường, xưởng cơ khí và sơn tĩnh điện, xưởng mạ kẽm nhúng nóng, kho nguyên liệu và thành phẩm. Ngoài ra, các hạng mục công trình phụ trợ bao gồm: Nhà để xe, trạm bơm, bể chứa nước ngầm, vườn hoa cây xanh, tường rào và cổng ra vào, hệ thống cấp nước, điện, chiếu sáng, thoát nước, khu xử lý nước thải, các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường...
Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có văn bản chấp thuận quy hoạch mặt bằng và phương án thiết kế xây dựng công trình này. Tuy nhiên, Sở không chấp thuận việc xây dựng xưởng mạ kẽm nhúng nóng ở đây mà thay vào đó là xưởng sản xuất điện tử và tự động hóa, đồng thời yêu cầu TTDVKTQLB liên hệ với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để được hướng dẫn thủ tục về sử dụng đất theo quy định.
Ngày 29-6-2005, ông Trịnh Văn Hải - Giám đốc TTDVKTQLB trực tiếp đến Sở TNMT&NĐ để kê khai các hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến môi trường và có đơn xin cấp thỏa thuận môi trường về dự án trên. Ngày 14-7-2005, Sở TNMT&NĐ có Công văn số 662/TNMT&NĐ -QLMT&KTTV, nội dung: “Đồng ý thỏa thuận nguyên tắc cho TTDVKTQLB lập và trình duyệt dựán đầu tư di dời, mở rộng và xây dựng mới khusản xuất cơ khí của trung tâm tại trạm thông tin đầu Đông sân bay Gia Lâm, với điều kiện Trung tâm phải báo cáo nghiên cứu khả thi và phải có phần giải trình các tác động của dự án đến môi trường khu vực trong quá trình đầu tư xây dựng, đưa công trình vào sử dụng...”.
Sau khi gửi văn bản thỏa thuận về các lĩnh vực liên quan đến dự án tới các cơ quan chức năng, TTDVKTQLB được Cty Kinh doanh nước sạch số 2 -đơn vị cấp nước trên địa bàn phường Phúc Đồng cho biết, hệ thống cấp nước hiện có tại khu vực đủ khả năng cấp nước cho dự án. Cty Thoát nước Hà Nội cũng đồng ý trên nguyên tắc để hệ thống thoát nước của công trình được đấu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy - CA thành phố chấp thuận về mặt PCCC qui mô vị trí mặt bằng, phương án kiến trúc và giao thông của dự án. Sở Xây dựng cókết quả thẩm định thiết kế cơ sở, khẳng định hồ sơ thiết kế của dự án được chấp thuận, phù hợp với chủ trương đầu tư. Ngày 30-6-2006, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 3060/QĐ-UBND phê chuẩn nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này.
Trước khi khởi công xây dựng công trình, TTDVKTQLB đã làm việc với đại diện tổ dân phố số 15 và được đồng ý cho đấu nối hệ thống thoát nước của khu sản xuất cơ khí vào hệ thống thoát nước hiện có của tổ. Tuy nhiên, đầu tháng 8-2006 khi công trình được triển khai, một số cán bộ cụm dân cư, tổ dân phố ở khu dân cư 918 lại thông báo không đồng ý việc đấu nối hệ thống thoát nước của dự án vào hệ thống thoát nước của hai tổ dân phố, với lý do “chung đường thoát có thể khiến việc thoát nước chậm, gây úng ngập cục bộ”. Đồng thờicác hộ dân cũng đề nghị chủ đầu tư cho biết việc sản xuất sau này có gây độc hại, ô nhiễm không khí hay không ?
TTDVKTQLB đã có công văn trả lời, khẳng định khi các xưởng sản xuất hoạt động không gây ô nhiễm môi trường và không ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân. Chủ đầu tư dự án sẵn sàng nâng cấp đoạn đường nội bộ trong khu vực và sẽ cho nạo vét toàn tuyến hệ thống thoát nước. Hiện nay, các hạng mục của dự án trên vẫn đang được xây dựng, một số gian nhà xưởng đã hình thành (ảnh). Khu đất để xây dựng hệ thống thoát nước cũng đã được hoạch định.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Phạm Quốc Đạt, Phó giám đốc TTDVKTQLB nói: “Chúng tôi đã cố gắng làm tất cả những yêu cầu của cơ quan thẩm quyền về các bước thực hiện dự án và tích cực giải quyết băn khoăn, thắc mắc cũng như các yêu cầu của bà con về môi trường, đường sá, hệ thống thoát nước. Tiếng là xưởng sản xuất cơ khí nhưng chúng tôi chỉ sản xuất các thiết bị chuyên ngành hàng không. Trung tâm đã tính toán rất kỹ trước khi quyết định đầu tư hàng chục tỷ đồng để thực hiện dự án. Chúng tôi ý thức rõ, nếu xưởng sản xuất hoạt động không bảo đảm về môi trường thì chính chúng tôi là người chịu thiệt”.
Với những căn cứ trên, mong rằng bà con cụm dân cư 918 phường Phúc Đồng quận Long Biên có thể giải tỏa được nỗi băn khoăn lo lắng lâu nay !
Bài, ảnh: Thanh Bình
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.