Phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai: Bước cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính; Phát triển kinh tế tư nhân: Động lực lớn cho thị trường chứng khoán; Đất nền "leo giá" ở nhiều huyện ngoại thành: Cẩn trọng khi quyết định mua; Để bảo hiểm thất nghiệp thực sự là “phao cứu sinh”… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 31-5-2025.
Công tác biếu Báo Hànộimới đối với đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên:
Thể hiện sự tri ân với lớp đảng viên đi trước
Chiều 30-5, Báo Hànộimới đã tổ chức Hội nghị về công tác phát hành Báo Hànộimới phục vụ đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 1487-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy Thanh Xuân đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và “trọng nghĩa tình đồng chí”.
Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức cũng nhấn mạnh, bước sang giai đoạn mới, Báo Hànộimới mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao và hướng dẫn cụ thể từ Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy trong việc chuyển giao nhiệm vụ thống kê, lập danh sách đảng viên được nhận báo biếu cho 126 xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025.
Phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai:
Bước cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính
Luật Đất đai năm 2024 cùng với các nghị định hướng dẫn thi hành đang tạo nên những chuyển động lớn trong phân cấp, phân quyền ở lĩnh vực đất đai, đặc biệt trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai.
Chủ tịch UBND xã Quang Lãng (huyện Phú Xuyên) Lại Văn Quyết cho biết, cả xã còn hàng nghìn trường hợp sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp từ những năm 1980-1990. Các sổ này đều cần được đổi sang mẫu mới, nhưng tiến độ thực hiện rất chậm.
Giáo sư Đặng Hùng Võ (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) khẳng định, việc trao thẩm quyền cho cấp xã là bước đi đúng hướng, nhằm phát huy nguyên tắc "tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm" của chính quyền cơ sở.
Phát triển kinh tế tư nhân:
Động lực lớn cho thị trường chứng khoán
Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ mở đường cho khu vực tư nhân phát triển với các giải pháp mang tính đột phá, mà còn là động lực lớn thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển về quy mô, thanh khoản trong thời gian tới.
Trưởng phòng Quản lý tài sản, Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Nguyễn Minh Giang nhận định, Nghị quyết số 68-NQ/TƯ được ban hành đã có tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư. Trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có niềm tin, từ đó thị trường đã có nhịp tăng mạnh.
Về triển vọng cũng như tiềm năng cổ phiếu các doanh nghiệp lớn trên sàn, Giám đốc Khối khách hàng tổ chức (Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect) Cao Thị Ngọc Quỳnh cho rằng, Nghị quyết số 68-NQ/TƯ nêu rõ việc mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào các dự án quan trọng quốc gia.
Đất nền "leo giá" ở nhiều huyện ngoại thành:
Cẩn trọng khi quyết định mua
Tại Hà Nội, giá đất nền đã tách thửa, có căn cứ pháp lý đầy đủ đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại một số huyện vùng ven trong bối cảnh hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ như: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng.
Tại thị trường Hà Nội, bản tin thị trường bất động sản tháng 4-2025 của Batdongsan.com.vn chỉ rõ, bất động sản ở huyện Đông Anh đứng đầu nhu cầu tìm kiếm của người dùng. Giá đất nền tại đây đang dao động khoảng 100-150 triệu đồng/m2 và đã có một số khu vực tiệm cận 200 triệu đồng/m2.
Để tránh tình trạng bị "thổi giá” hoặc rơi vào tình thế "ôm hàng" trong các đợt sốt ảo ngắn hạn, những nhà đầu tư muốn mua đất nền cần cân nhắc mức giá, vị trí, tiện ích xung quanh để có lựa chọn phù hợp.
Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long:
Tăng sức hấp dẫn của điểm đến
Gần 15 năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới luôn được Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội triển khai hiệu quả, trong đó có công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, góp phần tăng sức hấp dẫn cho điểm đến di sản.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, những năm gần đây, công tác nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể tại khu di sản có nhiều chuyển biến tích cực.
Đánh giá hiệu quả của việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, PGS.TS Trần Đức Cường cho rằng, điều này không chỉ giúp người dân và du khách hiểu hơn về văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội, mà còn mang đến sức sống mới cho di sản.
Để bảo hiểm thất nghiệp thực sự là “phao cứu sinh”
Trong thời điểm thị trường lao động có nhiều biến động, mất việc làm không còn là chuyện hiếm. Bởi vậy, bảo hiểm thất nghiệp được ví là “phao cứu sinh” của người lao động.
Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm, Bộ Nội vụ) Trần Tuấn Tú cho biết: “Một trong những nguyên nhân khiến bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự là phao cứu sinh cho người lao động là vì mức đóng không phản ánh đúng thu nhập thực tế”.
“Trợ cấp thất nghiệp phải giúp người lao động duy trì cuộc sống trong thời gian tìm việc hoặc học nghề khi mất việc làm. Nếu chính sách đóng không tương xứng sẽ rất khó thu hút người lao động tham gia”, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) Hồ Thị Kim Ngân chia sẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.