Thế giới

Nợ công của Nhật Bản tăng cao kỷ lục

Hoàng Linh 09/02/2024 - 16:26

Ngày 9-2, hãng thông tấn Kyodo dẫn dữ liệu chính phủ Nhật Bản cho biết, nợ công của nước này đã chạm ngưỡng kỷ lục 1.286,45 nghìn tỷ yên (tương đương khoảng 8,6 nghìn tỷ USD) trong năm 2023.

boj_09.jpeg
Thu thuế của Nhật Bản đã tăng trong những năm gần đây, nhưng vẫn chưa thể bù lại chi tiêu.

Khoản nợ nói trên tăng 29,45 nghìn tỷ yên so với tháng 12-2022, và cao gấp đôi quy mô nền kinh tế Nhật Bản.

Tính đến ngày 31-12, tổng nợ của Nhật Bản bao gồm 1.146,06 nghìn tỷ yên trái phiếu chính phủ, 48,09 nghìn tỷ yên vay và 92,3 nghìn tỷ yên trong tín phiếu tài chính.

Trong khi đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản là khoảng 600 nghìn tỷ yên tính theo danh nghĩa.

Theo giới chuyên môn, việc nợ công tăng cao phản ánh sự phụ thuộc nặng nề của Nhật Bản vào vay mượn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu để chống lại đại dịch Covid-19 và giá cả tăng cao.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tiếp tục phải đối mặt với nhu cầu cấp thiết để khôi phục sức khỏe tài chính, điều tồi tệ nhất trong số các nước phát triển.

Hiện tại, Tokyo đang theo đuổi mục tiêu giảm chi tiêu tài khóa, vốn đã tăng đáng kể trong thời kỳ đại dịch và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra, xuống mức "tiền khẩn cấp".

Tuy nhiên, ngân sách nhà nước cho tài khóa 2024, bắt đầu từ tháng 4-2024, được ấn định ở mức 112,57 nghìn tỷ yên, là mốc cao thứ hai từng được ghi nhận.

Cũng theo các ý kiến phân tích, sau nhiều năm giữ chi phí đi vay ở mức thấp nhất để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang dần rời xa chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo. Thay đổi này làm tăng chi phí trả nợ cho Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nợ công của Nhật Bản tăng cao kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.