(HNM) - Ngày 13-7, bà Theresa May đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành người phụ nữ thứ hai sau
Nữ Thủ tướng từng trải qua 6 năm làm Bộ trưởng Nội vụ (người giữ chức vụ này lâu nhất tại xứ Sương mù hơn 100 năm qua) được coi là lựa chọn an toàn để chèo lái con thuyền nước Anh trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Bà T.May nổi tiếng là người mẫn cán, nghiêm túc trong công việc và được biết đến với đường lối cứng rắn, đặc biệt là quan điểm hạn chế người nhập cư vào Anh. Trước cuộc trưng cầu dân ý đưa nước Anh rời EU hay còn gọi là Brexit, bà T.May ủng hộ việc quốc gia này ở lại ngôi nhà chung. Tuy nhiên, sau khi kết quả được công bố, nữ chính trị gia này khẳng định: “Brexit là Brexit. Nước Anh không phải nỗ lực để ở lại EU hay tái gia nhập EU bằng cửa sau. Và cũng không có trưng cầu ý dân lần hai”.
Bà T.May sẽ phải đối mặt với không ít thử thách, trước mắt là kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để nước Anh bắt đầu các thủ tục chính thức ra khỏi EU. Nữ Thủ tướng phải sớm đưa ra quyết định về thời điểm quan trọng này trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU đang hối thúc Anh nhanh chóng hoàn tất lựa chọn của cử tri. Tiếp đó là hàng loạt vấn đề trong quá trình đàm phán với EU để nước Anh không bị thiệt hại quá nhiều. Ví dụ, nếu London vẫn muốn được tiếp cận thị trường chung phi thuế quan của EU thì có thể bị ép phải chấp nhận điều khoản cho phép người lao động Châu Âu được tự do đi lại. Một thách thức khác là khoản nợ công của Anh hiện đã vượt con số 1.000 tỷ bảng (1,3 nghìn tỷ USD) - tương đương 90% GDP. Bà T.May cũng sẽ phải ra tay ngăn dòng tháo chạy của các công ty nước ngoài ra khỏi Anh. Chưa kể xứ Sương mù đang phải đối diện với nguy cơ khủng bố rất lớn.
Con đường trở thành Thủ tướng của bà T.May tương đối dễ dàng bởi các đối thủ đều lần lượt tuyên bố bỏ cuộc trước khi diễn ra một cuộc tổng tuyển cử trong nội bộ đảng Bảo thủ. Dẫu vị Thủ tướng thứ 54 của xứ sở Sương mù đang phải đối mặt với khó khăn chất chồng nhưng người dân vẫn hy vọng "Bà đầm thép" thứ hai sẽ đưa nước Anh hướng tới một tương lai mới thời hậu Brexit.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.