Một lần khi đang đi tìm sách cũ, tôi tình cờ nhìn thấy những cuốn truyện tranh Nhật Bản có bìa rất đẹp, mở ra xem thì giật mình vì những hình vẽ trong truyện toàn mô tả những cảnh quan hệ nam nữ.
Một lần khi đang đi tìm sách cũ, tôi tình cờ nhìn thấy những cuốn truyện tranh Nhật Bản có bìa rất đẹp, mở ra xem thì giật mình vì những hình vẽ trong truyện toàn mô tả những cảnh quan hệ nam nữ. Hỏi ra mới biết đó là Hentai (một dạng truyện tranh hoặc hoạt hình Nhật Bản trong đó có những cảnh quan hệ nam nữ) và loại truyện này đang ngày càng thu hút mạnh mẽ các em học sinh đặc biệt là học sinh THCS.
Hentai thường được in thành từng tập và được các em học sinh chuyền tay nhau đọc. Một loại Hentai khác lôi cuốn các em hơn là game Hentai. Nội dung của các game này cũng chỉ xoay quanh chuyện quan hệ giới tính. Các game Hentai thường là những game nhập vai, tức là người chơi trực tiếp tham gia vào các tình huống và xử lý tình huống. Nhưng loại Hentai thu hút các em hơn cả phim hoạt hình Hentai. Những phim này được dàn dựng như thật với nét vẽ đẹp nhưng nội dung bậy bạ. Cũng giống như truyện tranh, phim hoạt hình Hentai có vô số trên mạng và phần lớn được tải miễn phí. Một số dịch vụ Internet còn tải và cập nhật phim mới vào ổ đĩa cứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhí. Nhiều em học sinh mang ổ cứng với dung lượng lớn đến các cửa hàng Internet để cóp phim hoạt hình Hentai về xem và trao đổi với bạn bè.
Không chỉ Hentai, một số truyện tranh khác cũng chứa đựng những yếu tố đậm màu yêu đương, không phù hợp với lứa tuổi các em. Không ít phụ huynh đã sốc khi xem qua cuốn “Nữ hoàng Ai Cập”, một cuốn truyện tranh phổ biến trong giới học sinh tiểu học bởi lẽ trong đó có những câu như “Đây là lần đầu tiên trong đời mình thấy người khác phái dầm mình trong nước… tại sao cơ thể ta nóng bừng lên thế này”. Những hình vẽ nóng bỏng và tình cảm yêu đương cứ xuyên suốt mấy chục tập truyện.
Bên cạnh những truyện tranh liên quan đến yêu đương là không ít cuốn truyện đậm màu kiếm hiệp. Các cuốn truyện tranh như: “Bảy viên ngọc rồng”, “Siêu nhân Locke”, “Dấu ấn rồng thiêng”… thường miêu tả những cuộc chiến tranh liên tục bất tận giữa các hành tinh, giữa những dũng sỹ của những thế kỷ sau này với bọn ác ma, tội phạm vũ trụ. Những nhân vật trong truyện được miêu tả với gương mặt lạnh lùng, lời nói cộc lốc và những đòn đánh sặc mùi kiếm hiệp pha trộn một chút màu mè của khoa học như năng lượng mặt trăng, năng lực siêu nhiên… Tất cả được lồng trong những cốt truyện rất rối rắm.
Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ do quá bận rộn với việc kiếm sống nên đã không để ý xem con cái mình đang xem gì, đọc gì, nghe gì và đã không có ý thức định hướng cho các em lựa chọn những sản phẩm văn hóa lành mạnh. Và tất nhiên cái gì đến sẽ đến, hậu quả tất yếu của sự vô tâm và bất cẩn ấy của cha mẹ sẽ dẫn đến những tổn hại thiệt thòi cho con trẻ. Gần đây báo chí đã không ít lần đưa tin về những vụ việc trò chửi thầy, học sinh đánh cô giáo, đánh bạn bè chỉ vì những mâu thuẫn nho nhỏ. Hiện tượng yêu sớm, nhiều trẻ chưa qua tuổi vị thành niên đã trở thành những ông bố, bà mẹ bất đắc dĩ vẫn là vấn đề làm đau đầu nguời lớn và vẫn chưa tìm ra giải pháp. Những chuyện đau lòng như thế phải chăng có mầm mống từ những cuốn truyện tranh, những thước phim hoạt hình không lành mạnh mà các em đã đọc và đang say mê?
Loại bỏ những nguy cơ từ truyện tranh Hentai hay các truyện tranh mang tính bạo lực đưa lại là việc làm cần thiết và cấp bách. Câu trả lời xin dành cho các bậc phụ huynh và cơ quan, tổ chức có trách nhiệm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.