Văn hóa

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Quốc khánh

Thư Ký tổng hợp 04/09/2023 - 06:42

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), chiều 2-9, từ Nhà hát Lớn (Thủ đô Hà Nội), những giai điệu đặc biệt của chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” - điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc vào ngày Quốc khánh 2-9 hằng năm, lại vang lên, mang đến những giai điệu đầy tự hào về dân tộc, Tổ quốc.

Đây là chương trình do Báo điện tử VietNamNet tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

mot-tiet-muc-tai-chuong-tri.jpg
Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật “Việt Nam - Niềm tin ngời sáng”. Ảnh: TTXVN

Chương trình đã giúp khán giả có dịp sống lại những giây phút hào hùng, thiêng liêng, đầy xúc động của dân tộc, qua không gian âm nhạc sang trọng được tạo nên bởi sự kết hợp khéo léo giữa các tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc: Overture mùa xuân thế kỷ, Đàn chim Việt, Lên ngàn, Bóng cây Kơ Nia, Trăng sáng đôi miền, Áo mùa đông, Đất nước lời ru, Giai điệu Tổ quốc, Tổ quốc yêu thương...

* Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra phiên chợ vùng cao đặc sắc với chủ đề “Chợ vùng cao vui Tết Độc lập”, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc, thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm.

* Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 78 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2023), tối 2-9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Việt Nam - Niềm tin ngời sáng”.

Tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng chục ngàn khán giả, người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách quốc tế đã cùng đứng nghiêm trang, hát bài Quốc ca thiêng liêng, lắng nghe lời Bác Hồ kính yêu đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 trong niềm xúc động và tự hào vô hạn.

Tất cả khán giả đã cùng hòa ca bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, đồng thời được nghe Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, các ca sĩ: Phạm Thế Vĩ, Phạm Trang, Thanh Sử, Gia Bảo, Trinh Trinh, Tùng Lâm, Thùy Trinh, Đăng Quân, Trúc Lai, Mai Hiền Xuân, Phan Ngọc Luân… trình diễn hàng loạt ca khúc truyền thống cách mạng đã đi vào lòng người qua bao thế hệ: Tổ khúc Tổ quốc ta cờ bay, Tiến quân ca; tổ khúc Hành quân xa, Đường lên phía trước, Giải phóng Điện Biên; tổ khúc Tự nguyện, Dậy mà đi, Tổ quốc ơi ta đã nghe, Tiếng gọi sinh viên; tổ khúc Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác trong ngày vui đại thắng; tổ khúc Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh…

Từ 21h đến 21h15 tối 2-9, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm, gồm: Điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

mot-tiet-muc-duoc-trinh-die.jpg
Một tiết mục được trình diễn tại chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” năm 2023. Ảnh: Hoàng Hà

* Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2-9, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các nước đã phối hợp với chính quyền địa phương có nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa.

Trong đó, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã thắp sáng hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam tại tòa tháp cao nhất thế giới Khalifa ở Dubai. Đây là lần thứ hai tòa tháp cao 160 tầng với độ cao 828m này được thắp sáng bởi hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam. Quốc kỳ Việt Nam cũng đã được trình chiếu trên đỉnh tháp Namsan và Tòa thị chính ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Cũng nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2-9 và 54 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Quốc khánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.