Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Nguyễn Thanh| 12/04/2023 14:22

(HNMO) - Ngày 28-4 tới, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2023) và Lễ hội Hoa Lư năm 2023. Sự kiện do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức, nhằm tôn vinh vai trò, vị trí, giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình, Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2023) và Lễ hội Hoa Lư năm 2023 diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa tầm thấp tạo không khí phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân.

Sự kiện diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Hưởng ứng Lễ kỷ niệm, trước, trong và sau sự kiện, tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, tuyên truyền về vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc. Trong đó, nổi bật là Hội thảo khoa học chủ đề “Nghề gốm cổ Ninh Bình - Truyền thống và hiện đại”; trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử”, nêu bật những nét độc đáo, đặc sắc của Kinh đô Hoa Lư thế kỷ 10 và đầu thế kỷ 11.

Trong khuôn khổ sự kiện, còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tọa đàm; trại sáng tác văn học, sân khấu, mỹ thuật, điêu khắc…, triển lãm, trưng bày, biên soạn tài liệu, xuất bản sách, ấn phẩm tuyên truyền về Nhà nước Đại Cồ Việt gắn với việc quảng bá Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, những sản phẩm du lịch của tỉnh, nhằm giới thiệu đến du khách nét văn hóa đặc sắc thế kỷ thứ X, thông qua đó giáo dục truyền thống lịch sử thời Đinh - Tiền Lê và giai đoạn chuyển tiếp sang thời Lý.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thiện công tác tuyên truyền cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu; xây dựng các cụm pano tấm lớn, tấm nhỏ, mô hình 3D, tranh cổ động…; cắm cờ tại khu vực tổ chức chương trình kỷ niệm và Lễ hội, các tuyến đường dẫn vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, trung tâm các huyện, thành phố…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.