Môi trường

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ngày mai có thể đạt 31 độ C

Kim Nhuệ 25/03/2024 - 17:16

Trưa và chiều mai (26-3), Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 28-30 độ C.

Hà Nội sẽ có nắng mạnh trong ngày 26-3.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (25-3) và sớm mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, sương mù nhẹ, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ dao động 22-25 độ C.

Trưa và chiều mai (26-3), Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 28-30 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 29-31 độ C.

Trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội có khả năng duy trì đến ngày 28-3. Khoảng đêm 28 và ngày 29-3, thành phố Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ yếu, kết hợp với rãnh gió Tây trên cao gây mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ...

Cơ quan trên nhận định, trong tháng 4, thành phố Hà Nội có khả năng ảnh hưởng 2 đợt không khí lạnh với cường độ yếu; thời gian là khoảng đầu và khoảng giữa tháng. Trong khoảng thời gian này, thành phố Hà Nội vẫn có thể xảy ra một số ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và các hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ trong thời kỳ giao mùa...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ngày mai có thể đạt 31 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.