Môi trường

Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội nắng ấm

Kim Nhuệ 20/03/2024 - 18:58

Từ ngày 22 đến 28-3, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều.

ha-noi-lanh-ve-dem-sang-som.jpg
Những ngày tới, thành phố Hà Nội nắng ấm về trưa và chiều.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (20-3) và sáng mai, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 18-20 độ C.

Trưa và chiều mai (21-3), thành phố Hà Nội giảm mây, có lúc nắng; nhiệt độ tăng, mức cao nhất 23-25 độ C.

Từ ngày 22 đến 28-3, không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng dần về phía Đông Nam. Trong khoảng thời gian này, thành phố Hà Nội mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng, giảm mây và nắng về trưa và chiều; nền nhiệt tăng, từ mức 19-27 độ C (ngày 22-3) lên mức 22-28 độ C (ngày 28-3).

Sau thời gian trên, Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu, gây mưa, nền nhiệt giảm nhẹ.

Các nơi còn lại thuộc miền Bắc, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, đêm nay và ngày mai có mưa rào rải rác, thời tiết rét về đêm và sáng. Từ ngày 22-3, miền Bắc có sương mù nhẹ rải rác và lạnh về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều.

Từ ngày 24 đến 26-3, các tỉnh thuộc phía Tây Bắc có nắng nóng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội nắng ấm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.