Môi trường

Không khí lạnh tràn về, mưa rét, nhiệt độ giảm

Kim Nhuệ 18/03/2024 - 18:56

Ảnh hưởng bởi không khí lạnh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa rào, thời tiết chuyển rét từ ngày 19-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến 17-19 độ C, có nơi 16-18 độ C.

mua-dem.jpg
Đêm nay (18-3) và ngày mai, Hà Nội mưa rào và rét.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (18-3) bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tràn về, ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, đêm nay và ngày mai (19-3) thành phố Hà Nội mưa rào rải rác và dông vài nơi; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3. Ngày 19-3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 17-19 độ C. Từ đêm 19 đến ngày 20-3, thời tiết Hà Nội giảm thêm khoảng 1 độ C, mức thấp nhất 16-18 độ C.

Còn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm nay đến ngày mai, các tỉnh, thành phố còn lại của miền Bắc và Bắc miền Trung mưa rào, có nơi mưa to và dông. Từ ngày 19-3, thời tiết miền Bắc và Bắc miền Trung chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc miền Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

Đặc biệt, do ảnh hưởng không khí lạnh nên từ đêm nay, vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 1,5-2,5m. Từ ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Ngày 18-3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và Kiên Giang theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố ven biển sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến thời tiết, thiên tai và biện pháp ứng phó gió mạnh trên biển trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tràn về, mưa rét, nhiệt độ giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.