Giai đoạn 2021-2025, nhân dân thị xã Sơn Tây đã hiến đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, ủng hộ ngày công lao động, trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh tường… với tổng trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Nhờ đó, cảnh quan môi trường các khu dân cư trên địa bàn thị xã ngày càng xanh, sạch, đẹp, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu dần được hoàn thiện.
Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, nhân dân thôn Đông Sàng - một trong 5 làng cổ ở xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) tích cực chung sức vì cộng đồng, hiến đất, đóng góp tiền và ngày công để tu sửa đường làng, ngõ xóm khang trang, thuận tiện cho việc đi lại.
Trưởng thôn Đông Sàng Kiều Văn Quang thông tin, nhân dân trong thôn đã đóng góp tổng trị giá hơn 800 triệu đồng để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Cụ thể, tháng 12-2023, nhân dân trong thôn đóng góp 12 triệu đồng để ủng hộ việc lắp đặt mô hình camera an ninh trên địa bàn xã Đường Lâm. Đặc biệt, tháng 9-2024, một số hộ dân ở xóm Đông của thôn đã hiến 72m2 đất ở để mở rộng đoạn đường có chiều dài 86,2m. Các hộ dân trong xóm tiếp tục đóng góp 61 triệu đồng để giúp hộ gia đình hiến đất xây lại tường bao. Tổng kinh phí làm đường và xây dựng ở xóm Đông khoảng 565 triệu đồng. Tháng 10-2024, để chống ngập mỗi khi trời mưa to, nhân dân xóm Phan thôn Đông Sàng đã tham gia 15 ngày công lao động, nhằm nâng cao mặt đường xóm lên 30cm, dài 50m, rộng 3,3m, xây 3 hố gas, tu sửa sân vườn đền Phủ, tổng trị giá 180 triệu đồng…
Tương tự, nhân dân xã Cổ Đông cũng hiến 1.262m2 đất, đóng góp tiền, hiện vật và ngày công lao động để làm đường tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Chủ tịch UBND xã Cổ Đông Khuất Văn Xuyên cho biết, các thôn Trại Láng, Ngọc Kiên, Đại Trung, nhân dân hiến từ 250 đến 450m2 đất ở, đất vườn. Riêng thôn La Gián, nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiện vật trị giá gần 890 triệu đồng... Nhờ đó, đến nay, các tuyến đường ở Cổ Đông rộng rãi, khang trang, sạch đẹp hơn, giúp thuận lợi trong giao thương phát triển kinh tế ở địa phương.
Còn tại địa bàn phường Ngô Quyền, thông qua việc tiếp nhận phản ánh của nhân dân tổ dân phố Hồng Hà và kiểm tra thực tế, lãnh đạo phường ghi nhận tình trạng khu vực ngã tư Lê Lợi - đường ven đê sông Hồng bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện “ổ trâu, ổ voi”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, thậm chí đã xảy ra tai nạn, va chạm giao thông.
Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền Trần Thế Đạt cho hay, đây là tuyến đường “huyết mạch” đi lên cảng Sơn Tây và đến các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, có lưu lượng xe buýt, xe tải qua lại nhiều. Do đó, phường đã báo cáo và được UBND thị xã đồng ý về việc xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp khu vực ngã tư này. Phường cũng đã kêu gọi xã hội hóa cải tạo mặt đường và được 4 đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Chinh Chiến, Cảng Sơn Tây, Công ty cổ phần Bê tông Sơn Tây, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây hỗ trợ máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, nhân công đục nền bê tông cũ, san gạt, dọn phế thải và 50m3 bê tông để đổ mặt đường, tổng trị giá 85 triệu đồng. Sau 2 ngày (26 và 27-1-2025) khẩn trương thực hiện, mặt đường tại ngã tư Lê Lợi - đường ven đê sông Hồng đã được hoàn thiện, giúp các phương tiện tham gia giao thông ổn định từ ngày 4-2-2025.
Bí thư Đoàn Thanh niên phường Ngô Quyền Nguyễn Ngọc Tân thông tin thêm, để giảm thiểu sự xuống cấp, hư hỏng của mặt đường tại khu vực ngã tư Lê Lợi - đường ven đê sông Hồng, các đoàn viên thanh niên phường, nhân dân khu vực và lực lượng chức năng của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây tổ chức tổng vệ sinh, dọn phế thải, bê tông vỡ khu vực lề đường, cát đá sỏi ở rơi vãi trên mặt đường, phun nước rửa đường…
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng khẳng định, những năm gần đây, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn thị xã được nhân dân tích cực hưởng ứng với những phần việc thiết thực, như: Hiến đất, đóng góp hiện vật và hàng nghìn ngày công lao động để làm đường, xây dựng các công trình công cộng, trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh tường làm đẹp cảnh quan môi trường…, tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Các địa phương trên địa bàn thị xã đang hướng tới hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn văn minh, kiểu mẫu, đô thị văn minh, góp phần xây dựng thị xã trở thành đô thị xanh, văn minh hiện đại của Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.