Giải trí

Nhạc kịch “Những người khốn khổ” trở lại với khán giả Thủ đô

Thụy Du 31/10/2023 - 10:40

Đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đưa vở nhạc kịch gây tiếng vang “Những người khốn khổ” trở lại với khán giả Thủ đô vào ngày 9 và 10-11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

300587268_2112978612215124_3841709267903947209_n.jpg
Vở nhạc kịch "Những người khốn khổ" trở lại trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nét đặc biệt của vở nhạc kịch khi quay trở lại là sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ, từ các nghệ sĩ thành danh, đã đoạt nhiều giải thưởng trên sân khấu trong nước và quốc tế như Tố Loan, Huy Đức, Thanh Bình, Anh Vũ, Bùi Trang, Kiều Thẩm… đến những gương mặt trẻ tài năng như Trường Linh, Bảo Yến, Minh Mẫn… Các nghệ sĩ sẽ hóa thân vào vai quen thuộc Fantine, Javert, Jean Valjean, Cosette…

Vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo - một tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa lãng mạn.

Qua hàng loạt nhân vật và bối cảnh điển hình, vở diễn khắc họa những số phận của nhiều tầng lớp trong xã hội. Từ trang sách của đại văn hào người Pháp, các nhân vật quen thuộc bước lên sân khấu kể câu chuyện bằng âm nhạc đầy nhân văn về tình người, sự đoàn kết và niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng.

384465328_809191384539600_1825187599116944504_n.jpg
Một cảnh trong vở nhạc kịch "Những người khốn khổ".

Vở diễn có sự góp mặt của hơn 150 nghệ sĩ, diễn viên cùng ê kíp sáng tạo.

Để giữ được linh hồn của tác phẩm kinh điển, “Những người khốn khổ” của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam được dàn dựng hoàn toàn bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt qua màn hình. Các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu cùng Dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Ngoài ra, vở nhạc kịch còn có sự hợp tác cùng dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices với các diễn viên của các quốc gia: Pháp, Ba Lan, Nga, Italia... Đây cũng là điểm nhấn tạo nên tính quốc tế của vở diễn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhạc kịch “Những người khốn khổ” trở lại với khán giả Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.