(HNM) - Đến thời điểm này, Chính phủ Anh đã triển khai 16.000 cảnh sát chống bạo động tại London, tình hình tại thủ đô của nước Anh đã lắng dịu trở lại. Tại khu phố Mare Street - nơi có một số cửa hàng, cửa hiệu của người Việt Nam bị đập phá trong đêm thứ ba của cuộc bạo loạn, mọi hoạt động đã dần trở lại bình thường.
Cửa hàng kim hoàn NGO Diamonds từng bị những kẻ quá khích phá cửa và lấy đồ trang sức, đang được sửa chữa lại. Tuy nhiên, các vụ cướp bóc, đốt phá vẫn tiếp tục gia tăng ở những thành phố khác như Manchester, Liverpool, Nottingham... người Việt Nam đã chủ động rời khỏi khu vực có bạo loạn.
Tình nguyện viên xuống đường dọn dẹp sau bạo loạn ở London. |
24 giờ qua, thông qua mạng internet, người dân London đã tập hợp một cuộc xuống đường lớn để quét dọn thủ đô sau 4 ngày bạo loạn. Tin từ London cho biết, khoảng 70.000 tình nguyện viên đã tham gia hoạt động này, trong đó có Thị trưởng London Moris Jonhson. Theo các nhà bảo hiểm xứ Sương mù, thiệt hại do bạo loạn vừa qua tại Anh có thể lên đến hàng chục triệu bảng.
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, nhìn chung mức độ thiệt hại vật chất trong cộng đồng người Việt không lớn, vì ngay khi cuộc bạo động mới bắt đầu bùng phát, hội đồng địa phương đã cảnh báo các cửa hiệu người Việt Nam nên đóng cửa từ sớm. Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã theo dõi sát tình hình các vụ bạo động trong những ngày qua, chủ động liên hệ với Hội Người Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở Anh và khuyến cáo họ hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, không đến những khu vực trung tâm có đông người nhập cư... đồng thời nhắc nhở nâng cao tinh thần tự bảo vệ và trợ giúp lẫn nhau; giữ liên lạc chặt chẽ và thông báo kịp thời cho Đại sứ quán nếu có vấn đề xảy ra. Trên trang thông tin số 1 của cộng đồng người Việt tại Anh, tin tức và mức độ nguy hiểm của cuộc bạo loạn ở từng khu vực thường xuyên được cập nhật để các thành viên của trang web này nắm rõ được tình hình, qua đó điều chỉnh hướng đi lại. Vì vậy, sinh viên Việt Nam ở London và các địa phương có bạo động vẫn an toàn. Tuy nhiên, cuộc bạo động cũng gây tác động tiêu cực tới tâm lý người Việt đang sinh sống và làm việc tại Anh vì trong nhiều năm qua chưa từng xảy ra vụ việc nào tương tự như vậy.
Chị Tăng Minh Xuân, chủ siêu thị Việt Nam trên phố Mare Street cho biết, khi nghe tin có một số thanh niên quá khích đang tấn công một số nơi ở London và sẽ lan đến khu Hackney, chị đã đóng cửa hàng nghỉ sớm. Chị cũng cho biết, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến những bất ổn như vậy nên cũng thấy lo sợ. Còn chị Thùy - một nhân viên của siêu thị London Starnight Video, nơi chuyên bán băng đĩa và thực phẩm cho người Việt cho hay, siêu thị này cách khá xa cửa hiệu kim hoàn NGO Diamonds nên không bị ảnh hưởng, nhưng không khí nói chung là rất đáng lo ngại. Vì "bạo loạn" không chỉ ở Mare Street mà còn tiếp tục diễn ra ở các nơi khác.
Không chỉ Việt Nam, người dân các nước khác đang sinh sống và làm việc tại Anh cũng tỏ ra lo ngại trước diễn biến của bạo lực. Latvia là quốc gia đầu tiên cảnh báo công dân nước này không nên đến những khu vực bạo loạn. Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch... cũng đưa ra những cảnh báo về an ninh đồng thời kêu gọi người dân thường xuyên cập nhật thông tin qua các trang web địa phương.
Cộng đồng người Việt Nam tại Anh hiện có khoảng 40.000 người. Trong đó, 90% sống tập trung tại các thành phố lớn: London 20.000 người, Birmingham 10.000 người, Manchester 8.000 người... |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.